Gamuda Land kiến nghị được tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh bình thường

(CLO) Trong lần thứ 7 gửi đơn tới Thủ tướng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Công ty CP Gamuda (Gamuda Land - Malaysia) đã đề nghị được các ngành chức năng tạm đình chỉ thực hiện các quyết định hành chính về thuế, đất đai, xây dựng… để doanh nghiệp không bị gián đoạn đầu tư kinh doanh.

Theo đó, từ năm 2016, khi người dân có đơn khiếu nại, tố cáo một số sai phạm xảy ra tại dự án Khu liên hợp văn hóa thể thao và dân cư Tân Thắng, quận Tân Phú, TP. HCM, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiểm tra, xem xét.

Dự án của Gamuda Land nằm tại quận Tân Phú, TP.HCM có diện tích mảng xanh lớn.

Dự án của Gamuda Land nằm tại quận Tân Phú, TP.HCM có diện tích mảng xanh lớn.

Đến 24/4/2017, TTCP có văn bản số 80/BC-TTCP báo cáo vụ việc. Theo đó, TTCP xác định việc UBND TP.HCM cho phép khấu trừ tiền đền bù, hỗ trợ về đất đối với số tiền 514,06 tỷ đồng vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với diện tích đường giao thông nội bộ, công viên cây xanh và mặt nước tại dự án trên là chưa phù hợp quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Do vậy, cơ quan này kiến nghị Thủ tướng xem xét, quyết định thu hồi 514,06 tỷ đồng liên quan đến việc khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tại dự án trên.

Phản hồi lại báo cáo của TTCP, Gamuda Land khẳng định luôn tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định pháp luật Việt Nam nói chung, pháp luật và chính sách về thuế nói riêng.

Nên khi có báo cáo của TTCP liên quan đến việc khấu trừ số tiền 514,06 tỷ đồng, Gamuda Land đã đề nghị Chi cục thuế quận Tân Phú: Tạm đình chỉ yêu cầu Gamuda Land nộp tiền chờ kết luận cuối cùng của Thủ tướng; Nếu buộc Gamuda Land phải thực hiện ngay nghĩa vụ nộp tiền (514,06 tỷ đồng) thì cơ quan thuế cam kết nếu Thủ tướng kết luận kiến nghị của doanh nghiệp là đúng, cơ quan thuế có trách nhiệm hoàn trả tiền gốc, lãi, thiệt hại phát sinh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, các đề nghị trên không được chấp thuận, Chi cục thuế quận Tân Phú đã liên tiếp ra các quyết định cưỡng chế thuế và thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp đối với doanh nghiệp. Vì đó, toàn bộ tài khoản của Gamuda Land mở tại các ngân hàng Việt Nam bị phong tỏa, các giao dịch tài chính và hoạt động đầu tư bị định trệ, gây nhiều thiệt hại.

Một khó khăn nữa với Gamuda Land là việc Văn phòng đăng ký đất đai (thuộc Sở TN&MT TP.HCM) đã từ chối cập nhật công trình xây dựng lên GCNQSDĐ, từ chối cập nhật tên người sử dụng đất, từ chối thông qua hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư,… đối với một số hạng mục công trình thuộc dự án Khu liên hợp văn hóa thể thao và dân cư Tân Thắng của Gamuda Land.

Như Congluan.vn đã thông tin, vì cho rằng mình làm đúng pháp luật, Gamuda Land đã khiếu nại báo cáo kiến nghị nói trên của TTCP.

Do doanh nghiệp khiếu nại, vào 10/9/2018, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo TTCP phối hợp với Bộ Tài chính và UBND TP.HCM kiểm tra, xem xét kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc khấu trừ 514 tỷ đồng đã chi trả bồi thường, hỗ trợ, báo cáo kết quả trước ngày 1/11/2018.

Mới đây, TTCP mới báo cáo Chính phủ và tiếp tục nhận định: Việc UBND TP.HCM ban hành Quyết định, trong đó điều chỉnh hình thức sử dụng đất từ giao đất sang thuê đất đối với toàn bộ 820.101,4m2, trong đó cho thuê đất không thu tiền đối với 349.515m2 đất giao thông, cây xanh, mặt nước là chưa phù hợp quy định.

Từ đó, TTCP tiếp tục kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP.HCM thu hồi 514,06 tỷ đồng đã cho phép khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với diện tích đường giao thông, đất công viên cây xanh và diện tích mặt nước tại dự án Khu liên hợp văn hóa thể thao và dân cư Tân Thắng.

Trong khi chờ đợi các Bộ, ngành liên quan xem xét, kiến nghị, đề xuất hướng xử lý với Chính phủ để có kết luận cuối cùng, Gamuda Land tiếp tục đề nghị Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Cục thuế TP.HCM dừng xử lý cưỡng chế thu 514,06 tỷ đồng và các cơ quan chuyên môn tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động bình thường trở lại.

Kiên Giang

Xem thêm

Tại lõi đô thị lớn, không gian sống riêng tư trở thành "xa xỉ phẩm" của giới tinh hoa

Khi các đô thị ngày càng gia tăng mật độ, nhu cầu tìm kiếm một nơi ở riêng tư và tĩnh tại cũng gia tăng theo. Bên cạnh vị trí thuận tiện hay hệ tiện ích cao cấp, khả năng bảo toàn nhịp sống cá nhân và mang lại sự cân bằng đang trở thành thước đo quan trọng trong lựa chọn bất động sản hạng sang.

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

Tại Hội nghị cấp cao “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ 11, diễn ra từ ngày 9 - 10/09/2026 tại Hong Kong, SonKim Land đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc xác lập quan hệ hợp tác chiến lược trong việc phát triển nhà ga tích hợp với Công ty Đường sắt đô thị Hong Kong (MTR) và Tập đoàn Gamuda Land Việt Nam, dưới sự chứng kiến của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Malaysia.

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Tại The Magnolia, hành trình trở về nhà được thiết kế như một chuỗi chuyển tiếp có chủ đích, nơi phố thị dần lùi lại phía sau và sự riêng tư được mở ra theo từng lớp. Một nhịp sống mới bắt đầu từ khoảnh khắc gia chủ bước qua ranh giới giữa đô thị sôi động và thế giới riêng của mình.

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

(CLO) Sau khi tăng lên mức 12-14%/năm, cao nhất kể từ quý I/2023, lãi suất cho vay mua nhà đang có dấu hiệu hạ nhiệt với nhiều gói tín dụng ưu đãi được triển khai. Tuy nhiên, tâm lý chờ đợi lãi suất ổn định và kỳ vọng giá nhà hợp lý hơn vẫn khiến một bộ phận khách hàng chưa xuống tiền, buộc các chủ đầu tư liên tục tung chính sách hỗ trợ để kích cầu.

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

(CLO) Những căn biệt thự, nhà phố được rao bán, cho thuê với giá thấp bất thường đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. Tuy nhiên, phía sau mức giá hấp dẫn có thể là những thông tin không đầy đủ, sản phẩm đã hết hoặc chiêu thức thu hút khách hàng để môi giới giới thiệu sang căn khác.

MIK Group tiếp tục phát triển dòng căn hộ Imperia với Imperia Sensa Park

MIK Group tiếp tục phát triển dòng căn hộ Imperia với Imperia Sensa Park

Từ những dự án đầu tiên, MIK Group từng bước xây dựng dòng căn hộ Imperia - I Series theo một hệ tiêu chuẩn xuyên suốt, hướng tới đáp ứng nhu cầu ở thực và nâng cao chất lượng sống. Với Imperia Sensa Park, những tiêu chuẩn này tiếp tục được nâng cấp, phù hợp với nhịp phát triển mới của thị trường phía Nam.

D’. Diamant Bleu và bài toán tối ưu giá trị từ mô hình đô thị tích hợp

D’. Diamant Bleu và bài toán tối ưu giá trị từ mô hình đô thị tích hợp

Trong bất động sản, tích hợp nhiều chức năng trong cùng một dự án không còn là điều mới. Điểm khác biệt nằm ở khả năng tổ chức để các chức năng vận hành cùng nhau, tạo ra những dòng chảy liên tục và chuyển hóa thành giá trị kinh tế. Đó cũng là nguyên lý đang được hiện thực hóa tại D’. Diamant Bleu.

Đuổi khéo khách cũ, đón khách mới: Chiêu tăng giá phòng trọ mùa tân sinh viên

Đuổi khéo khách cũ, đón khách mới: Chiêu tăng giá phòng trọ mùa tân sinh viên

(CLO) Cuối tháng 8, khi tân sinh viên bắt đầu nhập học, nhu cầu tìm kiếm nhà trọ quanh các trường đại học tăng mạnh. Tâm lý muốn ở gần trường, thuận tiện đi lại khiến những căn phòng có vị trí đẹp nhanh chóng được săn tìm. Đây cũng là thời điểm xuất hiện tình trạng một số chủ nhà tìm cách chấm dứt việc cho thuê với khách cũ để đón người thuê mới với mức giá cao hơn.

Cỡ chữ bài viết: