Gần 1.000 chuyên gia hàng đầu tham gia hội thảo Thông báo khảo cổ học toàn quốc

(CLO) Sáng 2/11, tại Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc (huyện Kim Bảng, Hà Nam), Viện Khảo cổ học phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hà Nam tổ chức Hội thảo khoa học Thông báo Khảo cổ học toàn quốc lần thứ 58.

Hội thảo khoa học Thông báo Khảo cổ học toàn quốc là hoạt động thường niên của ngành Khảo cổ học Việt Nam. Hội thảo nhằm đưa tri thức khảo cổ, lịch sử, văn hóa đến với đông đảo các nhà khoa học và nhân dân, quảng bá giá trị di sản văn hóa Việt Nam, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống văn hóa và ý thức trách nhiệm đối với công cuộc bảo vệ, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Hội thảo lần thứ 58 được tổ chức tại Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc là cơ hội để các cơ quan quản lý, nghiên cứu của ngành Khảo cổ học, lịch sử, văn hóa từ Trung ương đến địa phương cùng với các cộng tác viên trên toàn quốc thông báo những phát hiện, nghiên cứu mới về khảo cổ; cùng thảo luận, trao đổi, hướng tới các chương trình hợp tác, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa cha ông đã để lại.

gan 1000 chuyen gia hang dau tham gia hoi thao thong bao khao co hoc toan quoc hinh 1

Đại diện cơ quan trong và ngoài nước chủ trì hội thảo. Ảnh: tienphong

Hội thảo đã nhận được 456 bài của các cơ quan khảo cổ trung ương và địa phương, các bài khảo cổ học tiền sử, sơ sử và nhà nước sớm,  khảo cổ học lịch sử, khảo cổ học Champa – Óc Eo và các bài khảo cổ học dưới nước.

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam chào mừng các đại biểu tham dự Hội thảo. Đồng chí nhấn mạnh, Hội thảo là hoạt động khoa học rất có ý nghĩa mang tầm quốc gia và quốc tế, đưa tri thức khảo cổ, lịch sử, văn hóa của các địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng trong công cuộc bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Trên mảnh đất Hà Nam còn lưu giữ được rất nhiều hiện vật, cổ vật và bảo vật quý hiếm mang giá trị lịch sử, văn hóa cao, tiêu biểu như: Tượng Kinari, tượng Kim Cương thời Lý ở Chùa Đọi Sơn, cuốn sách bằng đồng có tên “Cầu Không kì tứ” niên hiệu Hồng Đức 2 ở Lý Nhân, cùng với đó là 4 Bảo vật quốc gia: Trống đồng Ngọc Lũ, trống đồng Tiên Nội dấu ấn thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của nền văn minh Đông Sơn thời các vua Hùng dựng nước, Bia Sùng Thiện Diên Linh, Bia đá chùa Giàu.

Ý thức sâu sắc về giá trị di sản văn hóa mà tiền nhân đã trao truyền lại, trong những năm qua, chính quyền và nhân dân Hà Nam đã nỗ lực trong công tác bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của tỉnh nhà, từng bước có các giải pháp phát huy các tiềm năng ấy thực sự trở thành nguồn lực và thế mạnh cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 Báo cáo hoạt động Khảo cổ học Hà Nam năm 2022 – 2023, đồng chí Mai Thành Chung, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh cho biết, năm 2021, Sở VHTT&DL đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với Viện Khảo cổ học trong nhiệm vụ điều tra, thăm dò, khai quật và nghiên cứu khảo cổ học trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2021- 2025. Từ năm 2021 - 2023, Sở đã phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức điều tra hệ thống các di tích trên địa bàn tỉnh.

gan 1000 chuyen gia hang dau tham gia hoi thao thong bao khao co hoc toan quoc hinh 2

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: tienphong

Kết quả bước đầu đã phát hiện và nhận diện trên 20 di tích, dấu tích có tiềm năng nghiên cứu tổ chức thăm dò, khai quật khảo cổ học. Trong đó huyện Bình Lục có 03 địa điểm; huyện Thanh Liêm 08 địa điểm; thị xã Duy Tiên 02 địa điểm; huyện Kim Bảng khoảng 15 điểm.

Qua các cuộc điền dã, khai quật bước đầu cho thấy tiềm năng nghiên cứu Khảo cổ học ở tỉnh Hà Nam còn rất lớn, đó là tư liệu vật chất quan trọng góp phần nhận thức mới nhất về khảo cổ học tiền sử Hà Nam. Đây là cơ sở khoa học để Sở tham mưu, đề xuất với tỉnh triển khai nhiều chương trình, dự án mở rộng khai quật, nghiên cứu khảo cổ và đẩy mạnh công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích khảo cổ học, phục vụ việc nghiên cứu lịch sử văn hóa tỉnh nhà, xây dựng hồ sơ di sản, quy hoạch di sản, bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích và các nguồn tài nguyên văn hóa Hà Nam còn tiềm ẩn trong lòng đất. Những kết quả đó góp phần tư vấn chính sách cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện bảo vệ cấp thiết di sản văn hóa dân tộc theo quy định của pháp luật, góp xây dựng nền văn hóa, con người Hà Nam trong sự phát triển bền vững đất nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo hoạt động Khảo cổ học của các cơ quan: Khoa Lịch sử Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội); Bảo tàng lịch sử Quốc gia; Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ.

PV

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: