Gần 10.000 tấn rác mỗi ngày, TP HCM đẩy nhanh chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn

Ngày 25/6, Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cho biết, theo số liệu ước tính từ đầu năm đến cuối tháng 6, khối lượng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố gần 1,8 triệu tấn, trung bình khoảng 9.700 tấn/ngày.

gan 10000 tan rac moi ngay tp hcm day nhanh chuyen doi cong nghe xu ly chat thai ran hinh 1

Từ đầu năm đến cuối tháng 6, khối lượng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP HCM gần 1,8 triệu tấn

Bài liên quan

Hà Nội: Đẩy mạnh mô hình thu gom chất thải cồng kềnh

TP HCM: Đẩy mạnh đầu tư công nghệ cao để giảm thiểu chất thải và xử lý ô nhiễm

Hà Nội: Xử lý triệt để sự cố phát sinh tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn

Công ty Evergreen Bắc Giang vận hành công trình xử lý chất thải không phép!

TP HCM đang đẩy nhanh việc kêu gọi đầu tư và chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn. Các đơn vị được yêu cầu tăng tốc, hiện Công ty Vietstar đang lập thủ tục xin giấy phép xây dựng.

Thành phố cũng kiến nghị cấp thẩm quyền hỗ trợ các dự án quy hoạch điện và báo cáo tiến độ các dự án chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Các chủ đầu tư được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và phối hợp với Sở Công Thương về thủ tục pháp lý quy hoạch điện.

Trước đó, tháng 8/2019, tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc (huyện Củ Chi), nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên được khởi công bởi Công ty Vietstar với tổng vốn đầu tư khoảng 400 triệu USD. Nhà máy dự kiến vận hành giai đoạn 1 vào năm 2020, xử lý 2.000 tấn rác/ngày; đến năm 2021, công suất xử lý đạt 4.000 tấn/ngày.

Sau đó, Công ty CP Đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa tiếp tục tổ chức lễ khởi công nhà máy xử lý và tái chế chất thải rắn Củ Chi. Nhà máy có tổng diện tích 20ha, trong đó, phần xây nhà máy đốt rác phát điện 8ha, xử lý đốt rác phát điện 2.000 tấn/ngày, công suất phát điện 40 MW/ngày, tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng. Sau đó, dự án có thể nâng công suất xử lý lên tới 5.000 tấn/ngày và công suất phát điện lên 60 MW/ngày.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, các dự án vẫn chưa đi vào hoạt động theo kế hoạch. Trong đó, 2 dự án đốt rác phát điện trên chưa được đưa vào danh mục các nguồn điện sản xuất từ rác trong kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn quốc gia theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cũng đã có Văn bản số 5384/STNMT-CTR công bố tình hình chất lượng vệ sinh môi trường đô thị tháng 5 trên địa bàn thành phố.

Kết quả giám sát của Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố (đơn vị giám sát với Sở TNMT) ghi nhận còn nhiều điểm tồn đọng rác thải trên địa bàn TP Thủ Đức và các quận, huyện. 

Đến ngày 19/5, ghi nhận 155 điểm ô nhiễm còn tồn đọng rác thải (131 điểm đã được dọn dẹp nhưng tái phát rác thải, 11 điểm mới phát sinh và 13 điểm chưa dọn dẹp vệ sinh).

So với tháng 4/2024, số điểm ô nhiễm có giảm 24 điểm nhưng một số địa bàn vẫn còn nhiều điểm tồn đọng rác thải cần được giải quyết triệt để. Cụ thể, TP Thủ Đức còn 50 điểm, quận Bình Tân - 18 điểm, quận 12 - 14 điểm, quận Bình Thạnh - 11 điểm, huyện Nhà Bè - 10 điểm...

Xem thêm

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: