Trong các chiến dịch truy quét lực lượng nổi dậy, phía quân đội Pakistan ghi nhận 15 nhân viên an ninh thiệt mạng, trong khi các cuộc tấn công của phiến quân nhắm vào dân thường đã khiến ít nhất 18 người tử vong, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.
Các cuộc tấn công được thực hiện một ngày sau khi quân đội Pakistan tuyên bố đã tiêu diệt 41 phiến quân trong các cuộc đột kích riêng biệt ở Balochistan, khu vực giáp biên giới với Iran và Afghanistan và đã phải đối mặt với cuộc nổi dậy ly khai kéo dài hàng thập kỷ.
Nhóm ly khai có tên Quân đội Giải phóng Baloch (BLA) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công đồng loạt, đồng thời tuyên bố đã sát hại 84 nhân viên an ninh Pakistan trong chiến dịch kéo dài suốt 15 giờ.
Tại Gwadar, các tay súng đã tấn công một khu trại tạm trú của công nhân nhập cư, khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 5 nam giới, 3 phụ nữ và 3 trẻ em. Lực lượng an ninh sau đó đã tiêu diệt 6 phiến quân tại đây để ổn định tình hình.
Theo tuyên bố từ phía quân đội Pakistan cho biết: "Báo cáo tình báo đã xác nhận chắc chắn rằng các cuộc tấn công được dàn dựng và chỉ đạo bởi những tên trùm khủng bố hoạt động từ bên ngoài Pakistan, những kẻ đã liên lạc trực tiếp với các phần tử khủng bố trong suốt thời gian diễn ra vụ việc".
Các vụ tấn công diễn ra trên diện rộng tại nhiều khu vực như Quetta, Mastung, Noshki, Gwadar và nhiều huyện khác.
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, ông Mohsin Naqvi, đã lên án mạnh mẽ các vụ tấn công và ca ngợi lực lượng an ninh vì đã đẩy lùi được phiến quân, tiêu diệt hàng chục tay súng.
Balochistan là tỉnh lớn nhất nhưng cũng là tỉnh nghèo nhất của Pakistan, nơi đã đối mặt với cuộc nổi dậy kéo dài hàng thập kỷ của các nhóm dân tộc thiểu số Baloch. Pakistan luôn khẳng định rằng bạo lực tại đây được hỗ trợ bởi các tác nhân nước ngoài.
