Gần 2.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ngày mùng 4 Tết

(CLO) Trong ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Ất Tỵ, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 2.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 1/2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, trong ngày mùng 4 Tết Ất Tỵ, toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn, làm chết 21 người, bị thương 45 người. So với ngày Mùng 4 Tết Giáp Thìn năm 2024, giảm 21 vụ, giảm 6 người chết, giảm 20 người bị thương.

gan 2200 truong hop vi pham nong do con ngay mung 4 tet hinh 1

Lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm nồng độ cồn (ảnh minh hoạ).

Lực lượng chức năng, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 5.671 trường hợp vi phạm; tạm giữ 40 xe ô tô, 2.575 xe mô tô, 38 phương tiện khác; tước 332 GPLX các loại, trừ điểm GPLX 864 trường hợp.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.185 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1247 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 2 trường hợp; chở quá số người quy định 34 trường hợp; vi phạm ma túy 8 trường hợp.

CSGT đã bố trí 154 ca tuần tra kiểm soát trêb quốc lộ 1. Qua đó, kiểm soát 8.401 phương tiện (501 xe khách, 361 xe tải, 1.965 xe con, 48 xe container, 5.515 mô tô, 11 phương tiện khác), phát hiện, lập biên bản xử lý 800 trường hợp vi phạm (39 xe khách, 26 tải, 118 xe con, 617 mô tô ), tước GPLX 88 trường hợp, tạm giữ 273 phương tiện.

So với ngày trước liền kề số trường hợp kiểm soát tăng 1.801 trường hợp, số tiền phạt tăng 563 triệu đồng. Trong đó một số hành vi tập trung xử lý như vi phạm nồng độ cồn 226 trường hợp; vi phạm ma túy 2 trường hợp; vi phạm tốc độ 207 trường hợp,…

Tình hình giao thông tại TP. Hà Nội và các địa phương giáp ranh: Các tuyến đường nội thành Hà Nội hướng lên khu vực trung tâm lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông bình thường, giao thông thuận lợi,không xảy ra ùn tắc.

Chiều ngày 31/1, lưu lượng phương tiện trên tuyến vành đai 3, cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình tăng cao, di chuyển ổn định. Các tổ công tác của Phòng 7 đã phối hợp với PC08 Hà Nội, các Đội CSGT đường bộ cao tốc thuộc Cục và các địa phương liên quan phân luồng, hướng dẫn giao thông; thực hiện tuần lưu trên các tuyến giao thông trọng điểm, phối hợp với PC08 Hà Nội xử lý tình trạng xe khách dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định.

Dự báo từ chiều tối ngày 1/2, lượng phương tiện di chuyển về Hà Nội tăng cao trên một số tuyến trọng điểm; ngoài việc duy trì các tổ mô tô cơ động tiếp cận giải quyết tình hình giao thông, Phòng 7 sẽ phối hợp PC08 Hà Nội theo dõi lưu lượng phương tiện trên tuyến, phối hợp khuyến cáo người tham gia giao thông chủ động lựa chọn tuyến đường di chuyển cho phù hợp.

Tại TP. HCM và các địa phương giáp ranh vào chiều ngày 31/1, trên các tuyến cửa ngõ của thành phố (tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây và TP. HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận; tuyến Quốc lộ 1A) lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng, di chuyển ổn định; PC08 Công an TP. HCM và các địa phương giáp ranh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp điều tiết giao thông; không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Tại khu vực cầu Rạch Miễu trong ngày 31/1 lưu lượng phương tiện tăng đột biến, xe đông di chuyển chậm; lực lượng CSGT tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phối hợp điều tiết, phân luồng, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: