(CLO) Bất chấp lệnh trừng phạt, Mỹ vẫn nhập khẩu 192 triệu USD dầu từ một nhà máy lọc dầu có cổ phần của Rosneft.
Mỹ đã nhập khẩu lượng sản phẩm dầu trị giá 192 triệu USD từ một nhà máy lọc dầu có cổ phần thuộc sở hữu của một công ty Nga đang bị Washington trừng phạt, theo dữ liệu từ một nhóm nghiên cứu độc lập mà Newsweek tiếp cận được.
Khu nhà máy lọc dầu của công ty Nayara Energy. Ảnh: Manufacturing Today
Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2/2022, Mỹ cùng nhiều nước phương Tây áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt kinh tế và thương mại nhằm gây áp lực lên nền kinh tế Moscow, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga.
Tuy nhiên, một lộ trình giúp Nga tiếp tục xuất khẩu dầu sang phương Tây đã sớm xuất hiện. Moscow chuyển dầu sang các nước thứ ba không tham gia trừng phạt, sau đó các quốc gia này tiếp tục bán sản phẩm nhiên liệu ra thị trường quốc tế thông qua các công ty trung gian.
Kremlin, Nhà Trắng, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ, cùng các nhà máy lọc dầu liên quan đều không phản hồi yêu cầu bình luận của Newsweek về vấn đề này.
Chi tiết đáng chú ý
Nayara Energy, một công ty lọc dầu có cổ phần của tập đoàn năng lượng quốc doanh Nga Rosneft, đã xuất khẩu 124 triệu euro (135 triệu USD) dầu được tinh chế từ dầu thô Nga sang Mỹ trong giai đoạn từ tháng 1/2024 đến cuối tháng 1/2025. Con số này chiếm phần lớn trong tổng giá trị 192 triệu USD xuất khẩu của công ty này vào Mỹ trong cùng kỳ.
Nayara Energy thuộc sở hữu của ba công ty, trong đó Rosneft nắm giữ 49,13% cổ phần từ năm 2016. Rosneft hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Washington, đồng nghĩa với việc bị cấm tiếp cận các tổ chức tài chính và giao dịch thương mại với Mỹ.
Khi Rosneft mua lại cổ phần Nayara, Giám đốc ngân hàng nhà nước Nga VTB, ông Andrey Kostin từng chia sẻ với Reuters rằng việc chỉ nắm giữ 49% cổ phần là nhằm tránh ngưỡng 50%, mức có thể khiến Nayara phải chịu các biện pháp trừng phạt giống như Rosneft. Nếu sở hữu trên 50%, Nayara Energy có thể phải đối mặt với các hạn chế thương mại từ Mỹ.
Ngoài Rosneft, Nayara Energy còn thuộc sở hữu của tập đoàn đầu tư năng lượng Hara Capital Sarl (Ý) và United Capital Partners - một công ty đầu tư của Nga có trụ sở tại Cyprus. Nhà sáng lập United Capital Partners, ông Ilya Sherbovich, hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Ukraine, theo Reuters.
Dữ liệu về các lô hàng nhập khẩu được cung cấp bởi Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA), sử dụng dữ liệu từ công ty tình báo thương mại toàn cầu Kpler để theo dõi hoạt động xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga.
Kpler thu thập dữ liệu từ hệ thống nhận diện tự động (AIS) theo thời gian thực, kết hợp với thông tin hải quan. Ngoài ra, CREA cũng sử dụng cơ sở dữ liệu vận tải biển Equasis để xác định chủ sở hữu tàu vận chuyển dầu.
Ý kiến chuyên gia
Trao đổi với Newsweek, ông Maximilian Hess, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại và tác giả cuốn Chiến tranh Kinh tế: Ukraine và Xung đột Toàn cầu giữa Nga và Phương Tây, nhận định giao dịch với Nayara không vi phạm lệnh trừng phạt nhưng cho thấy “những kẽ hở” trong hệ thống kiểm soát.
Ông Kyle Haynes, phó giáo sư tại Khoa Khoa học Chính trị, Đại học Purdue (Mỹ), đánh giá: “Những trò chơi ‘mèo vờn chuột’ kiểu này rất phổ biến. Các quốc gia bị trừng phạt luôn tìm cách lách luật thông qua trung gian, công ty bình phong hoặc buôn lậu”.
Kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra năm 2022, Nga đã thu về tổng cộng 847 tỷ euro từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch.
Tác động và diễn biến tiếp theo
Việc Mỹ có tiếp tục siết chặt lệnh trừng phạt với Nga hay không vẫn là một câu hỏi lớn, trong bối cảnh quan hệ địa chính trị toàn cầu đang có nhiều thay đổi.
Từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2025, chính quyền Washington đã cải thiện quan hệ với Moscow và thúc đẩy đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.
Bà Hilary Ingham, giáo sư kinh tế tại Đại học Lancaster (Anh), nhận định vấn đề trừng phạt có thể trở nên "kém quan trọng hơn" nếu có thay đổi trong chính sách của Mỹ.
“Nếu Washington thực sự giảm nhẹ các lệnh trừng phạt với Moscow, đó sẽ là một bước ngoặt lớn, vì hiện có bằng chứng rõ ràng cho thấy các biện pháp trừng phạt đang bắt đầu tác động mạnh đến kinh tế Nga, gây ra lạm phát đáng kể”, bà Ingham nói với Newsweek.
Ông Haynes bổ sung: “Nếu Tổng thống Trump mở lối thoát kinh tế cho Nga, Moscow có thể duy trì cuộc chiến tại Ukraine lâu hơn, sau đó phục hồi nền kinh tế và tiếp tục gia tăng áp lực lên các nước châu Âu, bao gồm cả các quốc gia thuộc NATO, với tốc độ nhanh hơn”.
(CLO) Dù thời gian qua nhiều vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội đã dần được tháo gỡ, nhưng để tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp đầu tư phát triển, người mua nhà dễ dàng tiếp cận thì câu trả lời vẫn là chưa.
(CLO) Đà tăng trưởng của CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) đã hạ nhiệt trong tháng 2, giảm 19% so với tháng 1/2025. Tuy nhiên, doanh thu tháng 2/2025 vẫn tăng 85% so với cùng kỳ.
(CLO) “Võ Đường Đại Náo” - tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Mạch Khải Quang gây chú ý với sự trở lại của Cổ Thiên Lạc, khiến khán giả tò mò về câu chuyện của một cựu võ sĩ Muay Thái đang chật vật với cuộc sống hậu giải nghệ.
(CLO) UBND TP HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
(CLO) Sáng nay 4/3, ông Nguyễn Thành Sinh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 49/49 phiếu nhất trí.
(CLO) Một lãnh đạo phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa xác nhận, có vụ việc nữ sinh rơi từ tầng 13 tại trường Đại học Hồng Đức. Hiện nữ sinh này đã tử vong, vụ việc đang được cơ quan Công an vào cuộc điều tra.
(CLO) Sáng 4/3, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khai mạc lớp tập huấn Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất video trên nền tảng số.
(CLO) Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (Mã: DIG) vừa công bố giải thể thêm 1 chi nhánh nữa trong bối cảnh kinh doanh khó khăn, không thể hoàn thành kế hoạch đề ra.
(CLO) Vương quốc Anh đã đặt hàng hơn 5.000 tên lửa phòng không từ công ty Thales với tổng giá trị lên tới 1,6 tỷ bảng Anh (2 tỷ USD) để hỗ trợ Ukraine.
(CLO) Một nhân viên Trạm y tế xã Kon Thụp, huyện Mang Yang (Gia Lai) bị nhóm người đàn ông đánh liên tiếp vào vùng bụng, mặt và đầu khiến người này bị chấn thương phải nhập viện.
(CLO) Phiến quân M23 đã thực hiện một cuộc tấn công ở phía đông CHDC Congo, bắt cóc ít nhất 131 người từ hai bệnh viện ở thành phố Goma vào tuần trước, theo Liên hợp quốc công bố hôm thứ Hai.
(CLO) Lượng xe Toyota bán ra thị trường Việt Nam tháng 2/2025 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm 2024, hướng đến mục tiêu tổng doanh số 1 triệu chiếc.
(CLO) Phiên giao dịch hôm nay (3/3), chỉ số VN-Index tăng hơn 4 điểm, lên sát mốc 1.310 điểm nhờ nhóm cổ phiếu bluechips, đặc biệt là cổ phiếu họ nhà Vin.
Ngày 28/2/2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Long Biên tổ chức chương trình Liên hoan văn nghệ, giao lưu nhân chứng lịch sử “Sáng mãi truyền thống Ba đảm đang” nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 60 năm phong trào “Ba đảm đang”. Chủ tịch HĐQT Công ty Hanel – bà Bùi Thị Hải Yến tham gia giao lưu và tặng 60 suất quà của Hanel trị giá 60 triệu đồng gửi tới các mẹ, vợ liệt sỹ, nữ cựu thanh niên xung phong quận Long Biên.
Từ ngày 5/3/2025 đến 15/3/2025, Vietnam Airlines chính thức triển khai chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm "Chào hè 2025", mang đến cho hành khách cơ hội trải nghiệm những chuyến bay chất lượng với giá vé hấp dẫn.
Ngày 3/3 tại Yên Bái, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) , Ban Quản lý dự án Điện 1 tổ chức Lễ triển khai thi công công trình đường dây 500KV Lào Cai – Vĩnh Yên, đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Yên Bái.