Gần 22.000 bài dự thi tìm hiểu về đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng

(CLO) Trong số 21.628 bài dự thi gửi về ban tổ chức, ghi nhận thành phần tham gia đa dạng, đông đảo từ học sinh, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Đáng chú ý là thí sinh nhỏ tuổi nhất đang học lớp 2, có nhiều đảng viên, người dân 70 tuổi đến 80 tuổi tham gia.

Ngày 15/4, thông tin từ huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cho biết, sau hơn 3 tháng phát động “Cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Tổng Bí thư Trần Phú”, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được 21.628 bài dự thi, trong đó có nhiều bài dự thi viết tay từ 100 - 200 trang.

gan 22000 bai du thi tim hieu ve dong chi tran phu tong bi thu dau tien cua dang hinh 1

Học sinh Trường THPT Trần Phú (Đức Thọ) hào hứng hưởng ứng cuộc thi.

Đây là một trong nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024). Cuộc thi được phát động từ 27/12/2023 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và toàn thể Nhân dân trong và ngoài huyện.

Trong số 21.628 bài dự thi gửi về ban tổ chức, ghi nhận đối tượng tham gia đông đảo từ học sinh, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đáng chú ý là thí sinh nhỏ tuổi nhất đang học lớp 2, có nhiều đảng viên, người dân 70 tuổi đến 80 tuổi tham gia.

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Đức Thọ cho biết, nhiều bài dự thi viết tay từ 100 đến 200 trang giấy, được thí sinh đầu tư công sức và trình bày, hình thức thẩm mỹ. Đến thời điểm này cuộc thi thành công về công tác tuyên truyền. Toàn huyện Đức Thọ đã phát động và hiện nay có hơn 21.000 bài dự thi, trong đó có trên 300 bài được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức. Sức lan toả rộng cả trong và ngoài huyện, các tầng lớp nhân dân, đảng viên, giáo viên, học sinh. Có những em học sinh lớp 2 nhưng có bài dự thi viết tay 100 trang, nhiều đảng viên cao tuổi vẫn tham gia với bản viết tay rất đẹp và cẩn trọng.

gan 22000 bai du thi tim hieu ve dong chi tran phu tong bi thu dau tien cua dang hinh 2

Nhiều bài thi được trình bày công phu, đẹp mắt.

Dịp này, huyện Đức Thọ đã phát động phong trào “Thi đua 120 ngày cao điểm” tại các địa phương, đơn vị trong toàn huyện; tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng, các giải thi đấu thể thao; tổ chức Hội thảo “Ý chí Trần Phú - Khát vọng Đức Thọ”; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị thông qua các diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại”; “Tổng Bí thư Trần Phú - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”...

Cùng với huyện Đức Thọ, dịp này, Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phát động Cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Tổng Bí thư Trần Phú trong toàn ngành. Người tham gia cuộc thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi của Ban Tổ chức đưa ra, gồm phần trắc nghiệm và phần tự luận. Mỗi học sinh chỉ được tham gia 1 bài thi, hình thức viết tay trên giấy A4, có hình ảnh minh họa.

Sau gần 2 tháng triển khai, Ban Tổ chức cuộc thi ở các cấp sơ sở đã nhận được gần 100.000 bài dự thi của học sinh. Qua đánh giá, các bài thi đã thể hiện sự tâm huyết, chịu khó tìm tòi nghiên cứu về nội dung, đầu tư công phu về hình thức trình bày.

Ban tổ chức cuộc thi các cấp cũng đã lựa chọn 367 bài thi vào vòng chung khảo. Trong đó, khối các phòng GD&ĐT 165 bài; THPT 175 bài; Trung tâm GDNN-GDTX 27 bài.

Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi cấp tỉnh sẽ tổ chức vào giữa tháng 4/2024.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: