Gần 350 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh tình nguyện hiến máu cứu người

Thứ tư, 29/04/2020 14:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thư kêu gọi của Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, gần 350 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh tình nguyện hiến máu cứu người.

Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh, lãnh đạo các đơn vị động viên, thăm hỏi các cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu

Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh, lãnh đạo các đơn vị động viên, thăm hỏi các cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu

Công an Hà Tĩnh hiến máu cứu người

Sáng ngày 29/4, tại trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh, với phương châm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, 320 cán bộ, chiến sĩ Công an đến từ các Phòng, công an thành phố Hà Tĩnh, công an huyện Can Lộc và công an huyện Lộc Hà tham gia hiến máu. Đây là chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2020 do Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức nhằm góp phần kịp thời đáp ứng nhu cầu máu điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện và các cơ sở y tế.

Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình hiến máu được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khám sức khỏe sàng lọc để tham gia hiến máu.

Sau 1 buổi sáng phát động, 320 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia hiến được 300 đơn vị máu, góp phần quan trọng vào nguồn máu dự trữ để phục vụ cấp cứu và điều trị kịp thời cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an Hà Tĩnh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an Hà Tĩnh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Trước đó, ngày 13/02/2020, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1, các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã tham gia hiến 160 đơn vị máu và số máu hiến trực tiếp tại tại bệnh viện đa khoa tỉnh của Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống”.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn có một lực lượng thường trực sẵn sàng tham gia hiến máu trong các trường hợp khẩn cấp; mỗi khi nhận được cuộc gọi từ các bệnh viện yêu cầu hỗ trợ nguồn máu, các đoàn viên, thanh niên luôn có mặt kịp thời, bảo đảm cung cấp đủ lượng máu phục vụ việc cứu chữa bệnh nhân.

Trần Phong

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe