Gần 400 học sinh tham gia cuộc thi Rung chuông vàng “Cùng em phòng chống thiên tai”

(CLO) Tiếp nối sự thành công trong 3 năm vừa qua, cuộc thi Rung chuông vàng “Cùng em phòng chống thiên tai” năm nay được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình. Cuộc thi đã góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai cho trẻ em, cộng đồng và toàn xã hội.

Ngày 28/8 tại Quảng Bình, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Bình, Phòng GD&ĐT huyện Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức vòng Chung khảo cuộc thi Rung chuông vàng “Cùng em phòng chống thiên tai - Kiến tạo tương lai bền vững” tại trường THCS Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

gan 400 hoc sinh tham gia cuoc thi rung chuong vang cung em phong chong thien tai hinh 1

Quang cảnh cuộc thi Rung chuông vàng “Cùng em phòng chống thiên tai” (ảnh PCTT).

Mục đích của cuộc thi không chỉ nhằm tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về phòng, chống thiên tai, qua đó nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với thiên tai tập trung cho đối tượng trẻ em, thanh thiếu niên trong trường học về công tác phòng, chống thiên tai mà còn tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết, thúc đẩy ý thức học tập kiến thức, kỹ năng về phòng, chống thiên tai cho học sinh; tạo sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhà trường với công tác phòng, chống thiên tai.

Phạm vi cuộc thi và đối tượng tham gia là các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 trên địa bàn huyện thuộc hai trường THCS Tân Ninh và THCS Xuân Ninh với tổng số 380 em tham gia.

gan 400 hoc sinh tham gia cuoc thi rung chuong vang cung em phong chong thien tai hinh 2

Ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phát biểu tại cuộc thi (ảnh PCTT).

Phát biểu tại Vòng chung khảo cuộc thi Rung chuông vàng “Cùng em phòng chống thiên tai - Kiến tạo tương lai bền vững”, ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết: Công tác phòng, chống thiên tai đòi hỏi sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành và cần có sự chung tay, góp sức, của toàn xã hội. Nhiệm vụ nâng cao hiểu biết về rủi ro thiên tai cho người dân, trong đó có các em học sinh - chủ nhân tương lai của đất nước là rất cần thiết và phải được thực hiện thường xuyên, xuyên suốt nhằm góp phần thực hiện mục tiêu “Vì một xã hội an toàn trước thiên tai”.

gan 400 hoc sinh tham gia cuoc thi rung chuong vang cung em phong chong thien tai hinh 3

Vượt qua vòng sơ khảo, 100 thí sinh là học sinh của trường Phổ thông THCS Tân Ninh và THCS Xuân Ninh đã sôi nổi tranh tài, vượt qua nhiều câu hỏi liên quan đến lĩnh vực phòng, chống thiên tai, trong đó có kiến thức về các loại hình thiên tai tại địa phương (ảnh PCTT).

gan 400 hoc sinh tham gia cuoc thi rung chuong vang cung em phong chong thien tai hinh 4

Hình ảnh các em tham gia cuộc thi Rung chuông vàng “Cùng em phòng chống thiên tai” (ảnh PCTT).

Chung cuộc, em Dương Phương Thảo, lớp 8-1 trường THCS Tân Ninh giành giải Nhất; em Nguyễn Long Nhật, lớp 9-2 trường THCS Tân Ninh, giành giải Nhì; em Phạm Trần Lan Chi, lớp 9-2 trường THCS Xuân Ninh và em Nguyễn Thị Cẩm Thanh, lớp 7-1 trường THCS Tân Ninh đồng giải Ba.

Ông Trần Xuân Tiến, Chánh Văn phòng, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết: Quảng Bình nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa chuyển tiếp giữa miền Bắc và Nam Việt Nam, do đó có cả khí hậu nhiệt đới điển hình của miền Nam và mùa đông tương đối lạnh của miền Bắc. Do vị trí đặc biệt về địa lý và yếu tố địa hình nên tỉnh Quảng Bình hàng năm thường chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai như: bão, ATNĐ, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, dông, lốc, sét, hạn hán, nắng nóng, xâm nhập mặn, rét hại, xói lở bờ sông, bờ biển. Riêng ngành giáo dục, theo thống kê, từ năm 2011 đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thiên tai đã làm trên 1.700 trường học bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Điển hình là đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2020 đã gây thiệt hại cho 286 điểm trường, với 2.414 phòng học, phòng chức năng bị ngập, 1.172 phòng học hư hỏng, cùng với đó là nhiều thiết bị, sách và dụng cụ học tập bị hư hỏng hoàn toàn. Trước tình hình đó, công tác phòng, chống thiên tai luôn được cả hệ thống chính trị tỉnh tập trung quan tâm, xem là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, được rà soát, tăng cường hàng năm.

gan 400 hoc sinh tham gia cuoc thi rung chuong vang cung em phong chong thien tai hinh 5

Các đại biểu chụp ảnh cùng thí sinh đạt giải nhất cuộc thi (ảnh PCTT).

Tiếp nối sự thành công trong 3 năm vừa qua, cuộc thi Rung chuông vàng “Cùng em phòng chống thiên tai” đã góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai cho trẻ em, cộng đồng và toàn xã hội; lồng ghép các nội dung về phòng chống thiên tai trong trường học; huy động sự tham gia của toàn xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, phi chính phủ chung tay xây dựng môi trường sống an toàn hơn trước thiên tai theo đúng mục tiêu của Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 6 tháng 4 năm 2021.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: