Gần 500 ý kiến đóng góp cho "kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP"

(CLO) Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), đến hiện tại đã nhận được gần 500 ý kiến đóng góp cho "kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP".

Theo đó, sáng 27/10, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Nhóm các đối tác quốc tế (JPG) tổ chức hội thảo tham vấn hoàn thiện dự thảo Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố Chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Hội thảo do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành và đại diện Nhóm IPG Ngài Thomas Wiersing, Đại biện lâm thời của Phái đoàn EU tại Việt Nam đồng chủ trì.

gan 500 y kien dong gop cho ke hoach huy dong nguon luc thuc hien jetp hinh 1

Quang cảnh buổi tham vấn.

Tham dự hội thảo gồm đại diện từ các Đại sứ quán; Nhóm các đối tác quốc tế (IPG); Đại diện các định chế tài chính quốc tế thuộc Liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (GFANZ); đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Đại diện các bộ, ngành liên quan; các thành viên Ban Thư ký JETP, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, Các đồng chí Thành viên Tổ soạn thảo xây dựng Đề án triển khai tuyên bố JETP; các chuyên gia xây dựng Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP.

JETP là một trong những giải pháp giúp Việt Nam tiếp cận các nguồn lực cần thiết để triển khai hiệu quả lộ trình phát triển các-bon thấp, có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu trong nỗ lực chung chuyển đổi năng lượng toàn cầu; đồng thời phát triển các cơ hội kinh tế mới để hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi hướng tới tương lai phát thải ròng bằng 0.

Theo nội dung Tuyên bố JETP, phía Việt Nam cần phối hợp với các đối tác quốc tế xây dựng Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP. Kế hoạch đề ra lộ trình nhằm đạt được các mục tiêu chuyển đổi năng lượng công bằng, các nguyên tắc, tiêu chí ưu tiên lựa chọn dự án đầu tư và huy động nguồn tài chính cần thiết để thực hiện JETP. Kế hoạch huy động nguồn lực nhằm xác định nhu cầu đầu tư, cơ hội đầu tư mới để phát triển và triển khai các hoạt động chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam. Tiếp nhận và sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ của Nhóm các đối tác quốc tế, Liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong chuyển giao công nghệ, quản trị, đào tạo nhân lực, tài chính cho việc thực hiện JETP.

Trong quá trình xây dựng dự thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Thư ký JETP đã tổ chức các cuộc hội thảo tham vấn, làm việc thảo luận chuyên sâu với các cơ quan, tổ chức có liên quan gồm các bộ, ngành, nhóm đối tác quốc tế, liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0, các đối tác phát triển, các tập đoàn, ngân hàng, đại diện nhóm đối tượng chịu tác động của quá trình chuyển đổi năng lượng. Qua các đợt tham vấn, đến nay đã có gần 500 ý kiến góp ý của các bên gửi đến Ban Thư ký JETP để hoàn thiện Kế hoạch huy động nguồn lực.

gan 500 y kien dong gop cho ke hoach huy dong nguon luc thuc hien jetp hinh 2

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo lần này lấy ý kiến góp ý của Nhóm đối tác quốc tế IPG, Nhóm GFANZ và các bên liên quan để hoàn thiện Kế hoạch huy động nguồn lực, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thông qua.

“Kế hoạch huy động nguồn lực là bước đầu triển khai thực hiện Tuyên bố JETP, thể hiện mong muốn hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế nhằm huy động nguồn lực thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng tại Việt Nam, vừa đảm bảo giảm phát thải khí nhà kính, vừa đáp ứng an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận tới các nguồn năng lượng với giá hợp lý đối với đại bộ phận người dân Việt Nam. Kế hoạch huy động nguồn lực là tài liệu mở, luôn được điều chỉnh, cập nhật và có sự tham gia rộng rãi của mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phù hợp với ưu tiên phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050”, Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ TN&MT cho biết.

Thứ trưởng Bộ TN&MT cũng yêu cầu các bên nêu trên tại hội nghị, cho ý kiến về nội dung của Kế hoạch huy động nguồn lực; Báo cáo thuyết minh xây dựng Kế hoạch huy động nguồn lực. Đóng góp ý về danh mục các dự án đầu tư; danh mục các dự án hỗ trợ kỹ thuật; danh mục các hành động chính sách thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng giai đoạn 2024 -2028; nội dung đề xuất ý tưởng dự án của Nhóm các đối tác quốc tế.

Thứ trưởng Bộ TN&MT cũng đề nghị Nhóm đối tác quốc tế (IPG); Liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (GFANZ) làm rõ các hỗ trợ Việt Nam triển khai JETP, đặc biệt là những điều kiện vay hấp dẫn hơn so với thị trường vốn hiện tại.

Bộ TN&MT tiếp nhận tất cả những ý kiến góp ý của các quý vị đại biểu và giao Nhóm thư ký, Cục Biến đổi khí hậu tổng hợp hoàn thiện dự thảo Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP; Nhóm các đối tác quốc tế cho ý kiến để Kế hoạch huy động nguồn lực được trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 3 tháng 11 năm 2023, kịp công bố tại Hội nghị COP28.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: