Gần 9.000 que thử Covid-19 có khả năng bị tái sử dụng ở Indonesia

(CLO) 5 nhân viên y tế của Indonesia đã bị bắt sau khi bị phát hiện rửa và tái sử dụng que thử lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
Một phụ nữ Indonesia được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: GI

Một phụ nữ Indonesia được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: GI

Bài liên quan

Tổng thống Argentina xét nghiệm dương tính với COVID-19

Hàn Quốc: Seoul triển khai xét nghiệm Covid-19 cho động vật

Anh sẽ xét nghiệm Covid-19 tại nhà cho 80.000 người

Hong Kong phong toả khu vực có 10.000 người để xét nghiệm COVID bắt buộc

Kể từ tháng 12 năm ngoái, hơn 9.000 hành khác làm xét nghiệm kiểm tra nhanh Covid-19 tại sân bay quốc tế Kualanamu ở Medan, Indonesia, có thể đã bị lấy mẫu xét nghiệm bằng các que thử đã qua sử dụng.

Cảnh sát Medan đã bắt giữ 4 nhân viên và một quản lý địa phương của công ty dược phẩm lớn Kimia Farma, công ty đang phối hợp với sân bay để giúp thực hiện các xét nghiệm. Cảnh sát địa phương cho biết, các nhân viên của Kimia Farma có trụ sở tại Medan bị cáo buộc đã rửa và đóng gói lại que thử đã qua sử dụng và bỏ túi tới 1,8 tỷ rupiah (tương đương 125.000 USD).

Các hành khách quốc tế rời Indonesia được yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trước khi lên máy bay, và nhiều người lựa chọn để việc kiểm tra tại sân bay cho thuận tiện.

Kể từ khi phi vụ lừa đảo này bắt đầu vào tháng 12, các công nhân của Kimia Farma đã kiểm tra từ 100 đến 200 hành khách mỗi ngày tại sân bay, với một số người có khả năng đã bị lấy mẫu bằng các que thử cũ.

Vụ lừa đảo được đưa ra ánh sáng sau khi hành khách bắt đầu phàn nàn về kết quả xét nghiệm dương tính giả, theo BBC cho hay. Đáp lại, cảnh sát địa phương đã cử một sĩ quan ngầm đóng giả hành khách để đi kiểm tra. Viên chức này đã xét nghiệm dương tính tại sân bay nhưng sau đó lại nhận được kết quả xét nghiệm âm tính ở nơi khác. Cảnh sát đã đột kích vào khu xét nghiệm của sân bay và phát hiện ra việc tái chế que thử. Họ cũng thu giữ tại chỗ hơn 149 triệu rupiah (tương đương 10.000 USD).

Cảnh sát trưởng Medan R.Z. Panca Putra Simanjuntak nói với các phóng viên rằng cảnh sát hiện đang cố gắng theo dõi các hành khách để xem liệu có ai bị nhiễm Covid-19 từ que thử dương tính hay không.

Địa điểm xét nghiệm của Kimia Farma hiện đã ngừng hoạt động và sân bay đang làm việc với các công ty khác để cung cấp kit thử cho hành khách. Một quan chức sân bay giấu tên cho biết, các nhân viên tại sân bay đã rất sốc trước vụ bê bối này.

“Chúng tôi không biết chuyện này lại xảy ra và không thể tin được là có người lại làm chuyện như vậy,” quan chức này cho biết. “Các hãng hàng không đã tin tưởng sân bay Kualanamu để tạo điều kiện cho các cuộc xét nghiệm này, nhưng sự cố này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.”

Hiện các luật sư của những người bị hại đã đâm đơn kiện Kimia Farma và yêu cầu bồi thường 1 tỷ rupiah (tương đương 69.000 USD) cho mỗi nạn nhân. 

Xem thêm

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: