Số người chết do COVID-19 trên thế giới cao hơn gấp đôi so với báo cáo

(CLO) Đại dịch COVID-19 đã gây ra gần 6,9 triệu ca tử vong trên khắp thế giới, cao hơn gấp đôi so với con số 3,25 triệu người được ghi nhận chính thức, một phân tích mới từ Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) của Đại học Washington cho biết.
Số người chết ở Ấn Độ tăng kỷ lục - Ảnh: Reuters

Số người chết ở Ấn Độ tăng kỷ lục - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

COVID-19 lan đến vùng nông thôn Ấn Độ

Số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ lại tăng cao kỷ lục

Thảm họa COVID-19 phá hỏng giấc mộng toàn cầu của Ấn Độ

Các trường hợp tử vong không được báo cáo vì hầu hết các quốc gia chỉ ghi nhận những trường hợp xảy ra trong bệnh viện hoặc của những bệnh nhân bị nhiễm trùng được xác nhận, báo cáo của IHME công bố hôm thứ Năm (6/5) cho biết.

Trong khi đó, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, thế giới hiện báo cáo có hơn 155 triệu ca nhiễm trùng và ít nhất 3,25 triệu ca tử vong.

IHME là một tổ chức nghiên cứu sức khỏe độc ​​lập cung cấp phép đo có thể so sánh được về các vấn đề sức khỏe của thế giới và đã được Nhà Trắng trích dẫn trong quá khứ và các báo cáo của tổ chức này được các quan chức y tế công cộng theo dõi kỹ lưỡng.

IHME cho biết, tỷ lệ tử vong do COVID-19 được báo cáo có liên quan chặt chẽ đến mức độ xét nghiệm ở một quốc gia.

Christopher Murray, Giám đốc Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe, cho biết trong một cuộc họp báo rằng: “Nếu bạn không kiểm tra kỹ lưỡng, rất có thể bạn sẽ bỏ sót ca tử vong do COVID”.

IHME ước tính tổng số ca tử vong do COVID-19 bằng cách so sánh số ca tử vong dự đoán do tất cả các nguyên nhân dựa trên xu hướng trước đại dịch, với số lượng thực tế của tất cả các ca tử vong gây ra trong đại dịch.

Tại Hoa Kỳ, phân tích ước tính có hơn 905.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19. Số liệu chính thức từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) hôm thứ Tư (5/5) báo cáo có 575.491 trường hợp tử vong do virus Corona.

CDC Mỹ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về báo cáo này.

Người thân tiếc thương một bệnh nhân tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Người thân tiếc thương một bệnh nhân tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Báo cáo của IHME chỉ bao gồm các trường hợp tử vong do virus trực tiếp gây ra, không phải các trường hợp tử vong do đại dịch làm gián đoạn hệ thống chăm sóc sức khỏe và cộng đồng.

Ông Murray nói: “Nhiều quốc gia đã dành nỗ lực đặc biệt để đo lường số lượng đại dịch nhưng phân tích của chúng tôi cho thấy khó khăn như thế nào để theo dõi chính xác một căn bệnh truyền nhiễm mới và đang lây lan nhanh chóng”.

Ấn Độ hôm thứ Năm (6/5) báo cáo con số kỷ lục là 412.262 ca nhiễm virus Corona trong vòng 24 giờ, trong khi số người chết vì virus này cũng tăng lên mức kỷ lục 3.980 người. Tổng số ca nhiễm của quốc gia Nam Á đã vượt qua 21 triệu trường hợp và số người chết do COVID-19 hiện nay là 230.168 người, dữ liệu của Bộ Y tế cho biết.

Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn từ các bác sĩ y tế và trưởng làng các Ấn Độ, những người có liên quan đến việc thống kê số người chết vì đại dịch, cho thấy rằng số người chết thực sự có thể cao hơn nhiều lần so với con số chính thức.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: