Gần một triệu cử tri Hà Tĩnh nô nức trong ngày hội bầu cử

Không khí ngày hội dân chủ lan tỏa khắp Hà Tĩnh

Đúng 6 giờ 40 phút sáng 15/3, tại 1.100 khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh Hà Tĩnh, lễ khai mạc bầu cử được tổ chức đồng loạt trong không khí trang nghiêm, đúng quy định. Sau nghi thức chào cờ và tuyên bố khai mạc, các tổ bầu cử tiến hành kiểm tra, niêm phong hòm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của cử tri.

gen-n-z7622196589692_df8ecd618b3e4e33af4524dbdd5b8498.jpg
Lãnh đạo địa phương và cử tri tham dự lễ khai mạc, thực hiện nghi thức chào cờ tại khu vực bỏ phiếu thôn An Phúc Lộc, xã Cổ Đạm trong ngày bầu cử 15/3.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 968.395 cử tri tham gia bỏ phiếu. Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại các điểm bầu cử để kiểm tra danh sách, nhận phiếu và thực hiện quyền lựa chọn đại biểu của mình. Công tác tổ chức diễn ra nghiêm túc, dân chủ; an ninh trật tự được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền công dân.

Từ những làng quê yên bình, khu dân cư đông đúc đến các khu công nghiệp, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày hội bầu cử. Hệ thống loa truyền thanh liên tục phát đi thông tin hướng dẫn, tạo nên không khí phấn khởi, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

gen-n-z7622196581709_fe05c81bae55b4e21244cb064ce05b70.jpg
Cử tri trong trang phục áo dài truyền thống phấn khởi đến khu vực bỏ phiếu thôn An Phúc Lộc, xã Cổ Đạm tham gia ngày hội bầu cử.

Tại xã Cổ Đạm, ngay từ sáng sớm, không khí ngày hội bầu cử đã lan tỏa khắp các thôn xóm. Tại các khu vực bỏ phiếu, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí trang trọng, tạo nên không khí rộn ràng, phấn khởi.

Theo ghi nhận của phóng viên, đông đảo cử tri trên địa bàn xã đã có mặt từ rất sớm để tham gia bỏ phiếu. Sau lễ khai mạc, cử tri lần lượt thực hiện các bước kiểm tra thông tin, nhận phiếu và vào khu vực viết phiếu một cách trật tự, nghiêm túc. Nhiều người dân bày tỏ niềm vui khi được trực tiếp tham gia lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Đặc biệt, tại các thôn ven biển của xã Cổ Đạm, nhiều ngư dân đã tạm gác lại công việc chuẩn bị ra khơi để tham gia bầu cử. Những tàu thuyền neo đậu tại bến, ngư dân tranh thủ đến điểm bỏ phiếu từ sớm để hoàn thành nghĩa vụ công dân trước khi tiếp tục công việc thường ngày.

gen-n-z7622196824034_adbfa819353fef8163c93f121caa9be8.jpg
Cử tri xã Cổ Đạm làm thủ tục nhận phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu trong ngày bầu cử

Cầm trên tay lá phiếu vừa hoàn thành, anh Lê Tiến Dũng, cử tri thôn Lâm Vượng, xã Cổ Đạm chia sẻ với niềm phấn khởi hiện rõ trên gương mặt. Theo anh, ngày bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dịp để mỗi người dân trực tiếp thể hiện quyền làm chủ của mình đối với bộ máy nhà nước.

Anh Dũng cho biết, trước ngày bầu cử, bản thân anh cùng nhiều người dân trong thôn đã dành thời gian tìm hiểu kỹ tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của các ứng cử viên được niêm yết công khai tại khu dân cư. Vì vậy, khi cầm lá phiếu trên tay, anh cảm thấy rất tin tưởng và tự hào khi được tham gia lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

“Ngày bầu cử là dịp để mỗi người dân thể hiện quyền làm chủ của mình. Chúng tôi rất phấn khởi khi được trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, có tâm huyết để đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân”, anh Dũng chia sẻ thêm.

gen-n-z7622196616074_b60728f74ddb1141828ccb87466e0db2.jpg
Cử tri cao tuổi tại xã Cổ Đạm được tổ bầu cử hướng dẫn, nhận phiếu trước khi vào khu vực viết phiếu trong ngày hội bầu cử.

Cũng có mặt từ sớm tại khu vực bỏ phiếu, bà Lê Thị Hiệp, cử tri thôn An Phúc Lộc cho biết, bà đã dành thời gian tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên trước ngày bầu cử thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, các kênh thông tin chính thống và bảng niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt tại nhà văn hóa thôn. Theo bà Hiệp, việc tìm hiểu trước giúp mỗi cử tri có sự cân nhắc, lựa chọn đúng đắn, gửi gắm niềm tin vào những người đại diện xứng đáng.

“Chúng tôi mong muốn lựa chọn được những người thực sự có năng lực, có trách nhiệm và gần gũi với nhân dân để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển,” bà Hiệp chia sẻ. Bà cũng cho biết, không khí ngày hội bầu cử tại địa phương rất phấn khởi, bà con trong thôn ai cũng háo hức đến điểm bỏ phiếu từ sớm, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ của mình”, bà Hiệp nói.

gen-h-z7622196640236_d0521d42d2d9c79ac8065f2821b378d1.jpg
Cử tri xã Cổ Đạm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại khu vực bỏ phiếu thôn Lâm Phú Thịnh.

Theo lãnh đạo địa phương, để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, xã Cổ Đạm đã chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ được bố trí trực tại các điểm bỏ phiếu nhằm đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ cử tri khi cần thiết.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, công tác bầu cử trên địa bàn xã diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, cử tri tham gia bỏ phiếu trong không khí phấn khởi và tin tưởng.

gen-n-z7622196675046_c016147fbba7f1cad4929e925008df00.jpg
Đồng chí Phan Văn Thư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cổ Đạm đến kiểm tra công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu.

Mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin và trách nhiệm công dân

Theo số liệu tổng hợp từ Ủy ban bầu cử tỉnh, đến 11 giờ 30 phút ngày 15/3, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 884.168/968.365 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 91,31%. Trong đó, 50/69 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 90%.

Với tỷ lệ tham gia cao, Hà Tĩnh đang là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng cử tri đi bỏ phiếu. Theo đánh giá của các địa phương, quá trình bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng quy định của pháp luật; cử tri tham gia với tinh thần trách nhiệm cao.

gen-n-z7622196655835_8c2c257020d9c5193ac0b2ca79230827.jpg
Đồng chí Phan Văn Thư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cổ Đạm thăm hỏi, động viên cử tri trước giờ bỏ phiếu tại khu vực bầu cử.

Lực lượng công an, quân sự và các lực lượng tại cơ sở được phân công trực tại các điểm bỏ phiếu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho toàn bộ quá trình bầu cử.

Ngày hội bầu cử tại Hà Tĩnh không chỉ là dịp để cử tri thực hiện quyền công dân, mà còn thể hiện niềm tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền. Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu hôm nay là sự gửi gắm kỳ vọng về một đội ngũ đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh ghi nhận tại xã Cổ Đạm

gen-n-z7622196663338_9d118eed8794e95547cf05b51dbf95d8.jpg
Cử tri xã Cổ Đạm tìm hiểu danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết công khai tại khu vực bỏ phiếu trước khi tham gia bầu cử.
gen-n-z7622196617156_2243b5420dd7fe5787626c7b02ac3f8e.jpg
Tổ bầu cử phát phiếu cho cử tri tại khu vực bỏ phiếu
gen-n-z7622196660747_8c12ceb5795d2bcbd2552cabfede452a.jpg
Cử tri cao tuổi xã Cổ Đạm phấn khởi thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
gen-n-z7622196608763_c8f54e0284f9b3848d447e1a8fe0405e.jpg
Tổ bầu cử đóng dấu “Đã bỏ phiếu” xác nhận cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân tại khu vực bỏ phiếu

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: