'Gặp tôi trong tương lai': Lan toả quyền bình đẳng lựa chọn nghề nghiệp qua những trang sách

(CLO) Ngày 29/6 tại Hà Nội, The Initiative of Children’s Book Creative Content (ICBC) phối hợp cùng ECUE-VGEM và Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đã tổ chức trưng bày với chủ đề “Gặp tôi trong tương lai”.

Chương trình hướng đến tạo ra nhiều nội dung phản ánh sự đa dạng nghề nghiệp, góp phần loại bỏ những định kiến giới đang cản trở trẻ em trong quá trình khám phá bản thân và theo đuổi ước mơ nghề nghiệp.

Khởi động với hoạt động kêu gọi sáng tác “Gặp tôi trong tương lai” (từ ngày 21/4 đến 18/5/2025), cùng các tọa đàm, workshop về chủ đề quyền tự do khám phá và lựa chọn nghề nghiệp của trẻ em, “Gặp tôi trong tương lai” đã thu hút được 268 ý tưởng từ cá nhân và nhóm sáng tác ở nhiều độ tuổi và vùng miền.

Quang cảnh sự kiện trưng bày
Quang cảnh sự kiện trưng bày ‘Gặp tôi trong tương lai’ tại NXB Kim Đồng.

Trong đó, có 34% ý tưởng đến từ trẻ em dưới 18 tuổi – minh chứng rõ nét cho sự tham gia chủ động và tinh thần sáng tạo của các “cây bút nhí”. 66% còn lại đến từ người trưởng thành là tác giả, họa sĩ minh họa, phụ huynh, nhà giáo dục, người quan tâm đến chủ đề bình đẳng giới và giáo dục trẻ em.

Các ý tưởng không chỉ thể hiện sự đa dạng của các công việc, ngành nghề trong xã hội một cách gần gũi, thân thiện, dễ hiểu với trẻ em, mà còn mang đến những góc nhìn mới mẻ về những nghề nghiệp đã quen thuộc hay giới thiệu những nghề nghiệp mới, qua đó góp phần lan tỏa thông điệp về quyền bình đẳng của trẻ em trong các cơ hội tiếp cận và định hướng nghề nghiệp ngay từ khi các em còn rất nhỏ.

Ban tổ chức đã thực hiện hoạt động trưng bày “Gặp tôi trong tương lai”, giới thiệu 268 ý tưởng được thể hiện bằng hình thức sắp đặt sáng tạo.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Kim Đồng cho biết: "Chương trình kêu gọi sáng tác với chủ đề “Gặp tôi trong tương lai” là một ý tưởng sáng tạo, góp phần tích cực vào việc đổi mới nội dung sách cho thiếu nhi tại Việt Nam. Số lượng ý tưởng gửi đến vượt sự kỳ vọng của Ban tổ chức cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với chủ đề về nghề nghiệp và bình đẳng giới, vốn chưa có nhiều trong các tác phẩm cho thiếu nhi từ các tác giả Việt Nam. Hầu hết các ý tưởng đều đúng chủ đề, trong đó, có nhiều ý tưởng mới mẻ, sáng tạo, hướng đến những nhóm đối tượng yếu thế..."

Khách mời tham dự sự kiện trưng bày
Khách mời tham dự sự kiện trưng bày.

Về chương trình này, bà Phạm Thị Hoài Anh, tác giả sách thiếu nhi, đồng sáng lập ICBC cho biết, sự đa dạng của các đối tượng gửi ý tưởng đến chương trình, từ độ tuổi, giới tính đến vùng địa lý khiến cho góc nhìn về chủ đề quyền tự do khám phá và lựa chọn nghề nghiệp của trẻ em được bóc tách và phản chiếu qua nhiều lăng kính mới mẻ và sáng tạo. “Với sự chăm chút nghiêm túc và mối quan tâm sâu sắc của các tác giả ý tưởng, chúng ta sẽ có thêm nhiều những cuốn sách thiếu nhi hấp dẫn và những câu chuyện ý nghĩa về quyền bình đẳng lựa chọn nghề nghiệp và theo đuổi ước mơ giúp truyền cảm hứng và khơi gợi niềm vui đọc cho trẻ em nói riêng và độc giả nói chung”, bà Phạm Thị Hoài Anh bày tỏ.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã công bố 5 ý tưởng xuất sắc tiếp tục vào vòng xuất bản để phát triển thành sách thiếu nhi. Đó là ý tưởng bộ sách “Bà cụ non” (Nguyễn Thu Yến); ý tưởng sách tranh “Hạt mầm nhỏ suy tư” (Thùy cốm); ý tưởng sách “Bắt lấy thanh âm” (nhóm tác giả C404); ý tưởng sách “Ngày mai đá sẽ nở hoa” (Phạm Thị Thùy Trang); ý tưởng bộ sách tranh tương tác “Gặp tôi trong tương lai” (Chà).

Trưng bày mở cửa đến hết ngày 6/7. Trong khuôn khổ trưng bày, có hoạt động “Hòa nhạc hoàng hôn: Gặp tôi trong tương lai” (ngày 29/6); buổi đọc sách “Vang danh nghề cổ” (ngày 5/7).

img_3136.jpeg
Trưng bày giới thiệu toàn bộ 268 ý tưởng dự thi thông qua các tác phẩm sắp đặt sáng tạo...

“Gặp tôi trong tương lai” không chỉ là một chương trình kêu gọi sáng tác, mà còn là hành trình cộng đồng cùng chung tay mở rộng biên giới mơ ước cho trẻ em, nơi các em được tự do hình dung và lựa chọn con đường tương lai, không ràng buộc bởi định kiến giới hay hoàn cảnh sống.

Với nền tảng khởi đầu đầy cảm hứng, chương trình hứa hẹn sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn và tiến bộ tới cộng đồng, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và xuất bản cho trẻ em Việt Nam.

Xem thêm

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: