Gazprom cung cấp 42,4 triệu mét khối khí đốt cho châu Âu qua Ukraine

(CLO) Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga vừa thông báo đã cung cấp 42,4 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày cho châu Âu thông qua trạm bơm Sudzha tại vùng Kursk, Nga.

Con số 42,4 triệu mét khối được phía Ukraine xác nhận, tuy nhiên, yêu cầu sử dụng trạm Sokhranovka để vận chuyển khí đã bị từ chối bởi phía Ukraine, đại diện của Gazprom cho biết.

gazprom cung cap 424 trieu met khoi khi dot cho chau au qua ukraine hinh 1

Ống dẫn khí đốt Gazprom. Ảnh: Sana

Theo thông tin từ công ty, trong suốt tháng 10, lưu lượng trung bình của việc cung cấp khí đốt qua hệ thống này luôn duy trì ở mức hơn 42 triệu mét khối mỗi ngày. Cụ thể, vào ngày 18/10, lượng khí bơm cũng đạt mức tương tự 42,4 triệu mét khối.

Được biết, hệ thống vận hành khí đốt Ukraine trước đó cũng đưa ra dự báo rằng, vào ngày 7/10, lượng khí đốt vận chuyển qua Ukraine có thể đạt khoảng 42 triệu mét khối.

Phía Gazprom, thông qua phát ngôn viên Sergey Kupriyanov, đã đưa ra bình luận về tình hình tại khu vực Sudzha, thuộc vùng Kursk, khi cho rằng các sự kiện gần đây đã góp phần làm tăng mạnh giá khí tự nhiên và khí hoá lỏng trên thị trường quốc tế. Ông cũng đặt câu hỏi về ai là người thực sự hưởng lợi từ sự biến động này.

Vào ngày 6/8, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhắm vào khu vực Kursk của Nga, nơi đặt trạm bơm khí đốt Sudzha. Đây hiện là tuyến đường duy nhất để Nga vận chuyển khí đốt tới các quốc gia châu Âu ở phía tây và trung tâm thông qua Ukraine, sau khi việc bơm khí qua tuyến đường Nord Stream đã bị đình chỉ hoàn toàn.

Khí đốt Nga từ lâu đã là một trong những nguồn cung cấp năng lượng quan trọng cho châu Âu, nhưng trong bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp, mối quan hệ năng lượng giữa Nga và Ukraine tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Những bất ổn này không chỉ ảnh hưởng đến cung ứng năng lượng, mà còn khiến giá cả năng lượng toàn cầu liên tục biến động.

Dũng Phan (Theo TASS)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: