Gã khổng lồ dầu mỏ Nga kêu gọi OPEC+ theo dõi xuất khẩu, không chỉ sản lượng

(CLO) Theo Igor Sechin, người đứng đầu công ty dầu khí khổng lồ của Nga Rosneft PJSC, OPEC và các đồng minh cần giám sát không chỉ sản xuất của các nước thành viên mà còn cả xuất khẩu của họ.

Ông Igor nhận định một số quốc gia trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (OPEC+) đã gửi tới 90% sản lượng của họ ra nước ngoài, trong khi sử dụng các loại nhiên liệu khác để tiêu thụ trong nước.

Đối với Nga, tỷ lệ xuất khẩu dầu thô trong sản xuất chỉ là 50%, ông cho biết tại một phiên thảo luận của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm thứ Bảy.

ga khong lo dau mo nga keu goi opec theo doi xuat khau khong chi san luong hinh 1

Hình ảnh ông Igor Sechin ở St. Petersburg, Nga, vào Thứ Năm, ngày 6/6/2019. Nhiếp ảnh gia: Andrey Rudakov/Bloomberg.

Ông nói: “Điều này đặt đất nước của chúng tôi vào thế bất lợi do cơ chế giám sát hiện tại”.

Lời kêu gọi của ông Igor được đưa ra khi các nhà quan sát dầu mỏ của Nga vẫn nghi ngờ về cam kết của Moscow đối với việc cắt giảm sản lượng tự nguyện.

Nga là quốc gia thành viên OPEC+ đầu tiên tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu thô vào đầu năm nay, nhằm thúc đẩy nhu cầu đối với dầu của họ trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của phương Tây, bao gồm cả trần giá nhiên liệu.

Cụ thể, Moscow cam kết cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày kể từ tháng 2 và duy trì mức đó cho đến năm 2024.

Tuy nhiên, Chính phủ Nga đã phân loại dữ liệu sản xuất dầu của quốc gia, gây khó khăn cho việc đánh giá tiến trình cắt giảm ngoài sự đảm bảo từ các quan chức năng lượng.

Trong khi Phó Thủ tướng Alexander Novak nhiều lần cho biết Nga đã đạt được mức sản lượng cam kết vào mùa xuân, xuất khẩu đường biển của quốc gia, một thước đo chính về mức sản xuất, vẫn mạnh mẽ.

Đầu tháng này, các nguồn thứ cấp của OPEC đã điều chỉnh sản lượng cơ sở của Nga thành 9,949 triệu thùng/ngày. Việc sửa đổi hướng lên giúp Nga dễ dàng tuân thủ các hạn chế sản xuất hơn trong bối cảnh bị giám sát chặt chẽ và kêu gọi minh bạch dữ liệu hơn.

Theo ông Igor, ngày càng khó khăn hơn để OPEC đạt được sự đồng thuận do cơ cấu kinh tế khác nhau và xu hướng sản lượng khác nhau ở các quốc gia thành viên.

“Các nước OPEC ở Trung Đông đang tăng sản lượng và đa dạng hóa nền kinh tế của họ, phát triển lĩnh vực phi dầu mỏ. Ông nói: “Các quốc gia OPEC châu Phi đang giảm dần sản lượng, đánh mất thị phần của họ trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Sự đồng thuận của OPEC+ gần như đã tỏ ra khó nắm bắt tại cuộc họp cấp bộ trưởng ở Vienna hai tuần trước, khi các quốc gia châu Phi sản xuất kém từ chối chuyển giao một số hạn ngạch sản lượng chưa sử dụng của họ cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Sau một loạt các cuộc đàm phán căng thẳng vào đêm khuya và hàng giờ đàm phán qua lại ngay trước cuộc họp chính thức của OPEC+, một thỏa thuận đã đạt được với một công ty sản xuất chất làm ngọt từ Saudi Arabia, quốc gia hứa đơn phương cắt giảm 1 triệu thùng mỗi ngày với giá ít nhất một tháng.

Khánh Vy (Theo Bloomberg)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: