Dầu mỏ Nga vẫn là lựa chọn hàng đầu của các nền kinh tế lớn châu Á

(CLO) Nga vẫn là nhà xuất khẩu dầu lớn nhất sang Ấn Độ và Trung Quốc trong tháng 6, dữ liệu từ Báo cáo Thị trường Dầu mỏ mới nhất của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho thấy hôm thứ Năm.

Theo tính toán của OPEC, Nga chiếm gần 20% tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc trong kỳ báo cáo, giữ danh hiệu nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của quốc gia châu Á trong sáu tháng liên tiếp.

Trong khi đó Saudi Arabia chiếm vị chí thứ hai, đạt 15% tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi Malaysia cung cấp khoảng 11%.

Theo dữ liệu hải quan, nhập khẩu dầu thô Nga của Trung Quốc trong tháng 6 đạt mức cao nhất mọi thời đại, với lưu lượng đạt 10,5 triệu tấn, tăng hơn 40% so với cùng tháng năm ngoái.

dau mo nga van la lua chon hang dau cua cac nen kinh te lon chau a hinh 1

Kể từ khi bị phương Tây áp trừng phạt, Nga tích cực giảm giá cho các sản phẩm năng lượng. Ảnh: Getty.

Nhìn chung, nhập khẩu dầu của Trung Quốc tăng 5% so với tháng 5 và lên tới 12,7 triệu thùng mỗi ngày (bpd).

Nga cũng chiếm 45% lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 6, trở thành nhà cung cấp hàng đầu của nước này trong năm qua. Tiếp theo đó là Iraq, chiếm khoảng 17% nguồn cung, trong khi thị phần của Saudi Arabia là 16%. Tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ trong kỳ báo cáo giảm 3% so với tháng 5, xuống 4,7 triệu thùng/ngày.

Theo số liệu do Bộ Công Thương Ấn Độ công bố trước đó, trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ tăng vọt lên 37 triệu tấn, nhiều hơn cả năm 2022.

Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều đang mua dầu của Nga với mức chiết khấu cao. Điều này được thực hiện trong nỗ lực mở rộng sang các thị trường mới sau khi Nga mất đi những khách hàng phương Tây truyền thống do các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine.

Sau lệnh cấm vận G7 năm ngoái và trần giá đối với dầu của Nga, Moscow đã tích cực chuyển hướng dòng dầu của mình sang châu Á.

Trong ngày hôm qua, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) phát hành báo cáo tháng 8, cho thấy sản lượng dầu thô của nhóm trong tháng 7 đã giảm 836.000 thùng/ngày so với tháng trước xuống mức trung bình 27,31 triệu thùng/ngày. Saudi Arabia thực hiện khá sát cam kết cắt giảm khi giảm 968.000 thùng/ngày.  

Tuy nhiên, OPEC điều chỉnh tăng sản lượng các nước không thuộc khối OPEC (non-OPEC) thêm trung bình 100.000 thùng/ngày năm 2023 so với báo cáo trước. Đáng chú ý, OPEC tăng mạnh dự báo sản lượng quý III của nhóm non-OPEC thêm 450.000 thùng/ngày. Điều này có thể bù đắp một phần các tổn thất từ phía Saudi Arabia, gây áp lực nhất định đối với giá dầu. 

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: