Nga, nhà cung cấp khí đốt số 3 của Bắc Kinh, đã và đang tăng cường quan hệ với Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, giảm sự phụ thuộc vào các khách hàng năng lượng truyền thống của châu Âu trong bối cảnh đối đầu với phương Tây.
Hình ảnh các đường ống dẫn khí đốt tại trạm máy nén Atamanskaya, một phần của dự án Power Of Siberia của Gazprom bên ngoài thị trấn Svobodny,vùng viễn đông nước Nga. Ảnh: RT
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố thỏa thuận cung cấp khí đốt mới với Trung Quốc vào thứ Sáu tuần trước, nhằm thúc đẩy xuất khẩu khí đốt từ vùng viễn đông của Nga - nơi mạng lưới đường ống không kết nối với các tuyến đường truyền thống xuất khẩu nhiên liệu của nước này sang châu Âu.
Gazprom cho biết họ đã ký một thỏa thuận mua bán dài hạn với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) để cung cấp khí đốt tự nhiên thông qua một tuyến đường viễn đông.
Khi dự án đạt hết công suất, lượng khí đốt từ đường ống Nga cung cấp cho Trung Quốc sẽ tăng thêm 10 tỷ mét khối (bcm) mỗi năm, tổng cộng lên tới 48 bcm mỗi năm, bao gồm cả nguồn cung cấp qua đường ống Power of Siberia hiện có.
Các nguồn tin cho biết khí đốt có thể đến từ các mỏ ngoài khơi Sakhalin, bao gồm cả Yuzhno-Kirinskoye, nơi bị Washington áp đặt các lệnh trừng phạt vào năm 2015 vì vai trò của Moscow trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Việc xuất khẩu khí đốt từ Yuzhno-Kirinskoye có thể cho thấy Nga đã học được cách vượt qua các lệnh trừng phạt.
Công ty môi giới Sova Capital có trụ sở tại Moscow cho biết khí đốt cho thỏa thuận này có thể đến từ mỏ Kirinskoye "hoặc nhiều khả năng là mỏ Yuzhno-Kirinskoye, sẽ khai trương vào năm 2023 hoặc 2024".
Theo dữ liệu của Gazprom, trữ lượng của Yuzhno-Kirinskoye lên tới 711,2 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên, 111,5 triệu tấn khí ngưng tụ và 4,1 triệu tấn dầu. Sản lượng được thấy ở đó là 21 bcm mỗi năm.
Gazprom cho biết trên trang web của mình rằng "Yuzhno-Kirinskoye đang trong quá trình phát triển, với việc thăm dò địa chất đã hoàn thành trong ranh giới của thực địa".
Gazprom cũng nói rằng công ty đã tiến hành xây dựng các giếng sản xuất tại hiện trường bằng các giàn khoan nửa chìm và dự kiến sẽ đưa vào khai thác dần trong giai đoạn từ 2023 đến 2025.
Bùi Huy (theo RT)