Gen Z ‘đánh thức’ tinh hoa lễ cưới Bắc Bộ xưa qua dự án văn hóa sáng tạo

(CLO) Dự án “Bắc Bộ Hỷ” hướng tới việc khôi phục, tái hiện và lan toả tinh hoa lễ cưới truyền thống Bắc Bộ qua góc nhìn sáng tạo của thế hệ Gen Z.

Chiều nay 25/11, tại Bảo tàng Hà Nội, dự án văn hoá “Bắc Bộ Hỷ” do nhóm sinh viên năm cuối ngành Quản trị Thương hiệu (Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật – ĐHQGHN) chính thức ra mắt, thu hút đông đảo các bạn trẻ. Đây là dự án hướng tới việc khôi phục, tái hiện và lan toả tinh hoa lễ cưới truyền thống Bắc Bộ qua góc nhìn sáng tạo của thế hệ Gen Z.

dscf3950.jpg
Dự án "Bắc Bộ Hỷ" hướng tới việc khôi phục, tái hiện và lan toả tinh hoa lễ cưới truyền thống Bắc Bộ.

Trong bối cảnh nhiều phong tục cưới hỏi đang bị giản lược hoặc mai một, nhóm sinh viên đã dành gần ba tháng nghiên cứu từ tháng 9 đến tháng 11/2025, khảo sát hơn 200 người trẻ để đo mức độ hiểu biết và nhu cầu tiếp cận văn hoá. Kết quả cho thấy hơn 74% Gen Z chưa hiểu sâu về nghi lễ cưới cổ truyền, trong khi hơn 80% mong muốn được trải nghiệm trực quan thay vì chỉ đọc tài liệu. Từ thực tế ấy, dự án được triển khai theo hướng “kể chuyện văn hoá bằng trải nghiệm sống động”, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến với mục tiêu tiếp cận 100.000 lượt trên mạng xã hội và khoảng 300 người tham gia sự kiện.

Đến với sự kiện, người tham dự được “chạm” vào tinh hoa lễ cưới Bắc Bộ xưa qua những hoạt động mang đậm dấu ấn truyền thống như têm trầu cánh phượng, tìm hiểu về tục cưới hỏi, trực tiếp hòa mình vào đám cưới ngày xưa,… Mỗi hoạt động là câu chuyện văn hoá được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại và gần gũi.

z7261324790929_f663ccdcfcde5ea5980bd1b1cd8345f6.jpg
Tái hiện chân thực hình ảnh đám cưới Bắc Bộ những năm 90.
dscf3970.jpg
Khách mời thích thú trải nghiệm têm trầu cánh phượng tại sự kiện.

Bạn Vũ Ngọc Anh (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ sự thích thú khi được đắm mình trong bầu không khí lễ cưới truyền thống: “Tham gia sự kiện hôm nay đã giúp mình hiểu thêm về tập tục cưới hỏi ngày xưa, những hình ảnh mà khó có thể bắt gặp được trong đời sống hiện đại ngày nay. Tại sự kiện hôm nay, lần đầu tiên mình được học têm trầu cánh phượng – một nét đẹp tinh tế mà trước đây chỉ được nghe nhắc tới. Trải nghiệm này khiến mình hiểu hơn và thêm trân trọng những phong tục mà ông bà đã gìn giữ bao đời.”

Điểm nhấn tại chương trình là hoạt động tái hiện trọn vẹn các nghi thức cưới hỏi Bắc Bộ xưa: từ lễ dạm ngõ, ăn hỏi, lễ xin dâu, thành hôn đến lễ lại mặt. Mỗi nghi lễ đều được xây dựng dựa trên tài liệu nghiên cứu, ý kiến tham vấn của giảng viên thuộc Khoa Công nghiệp Văn hoá và Di sản, cũng như quá trình nhóm gặp gỡ nghệ nhân để đảm bảo yếu tố chính xác. Không gian tương tác gồm workshop têm trầu, trưng bày trầu cau – mâm sính lễ, photobooth trang phục truyền thống… giúp người trẻ có thể “sống trong nghi lễ” thay vì chỉ quan sát.

dscf3990(1).jpg
Tái hiện hình ảnh lễ ăn hỏi của đám cưới xưa.
dscf4004.jpg
Mỗi nghi lễ đều được xây dựng dựa trên tài liệu nghiên cứu, ý kiến tham vấn của giảng viên và các nghệ nhân.

Bạn Trịnh Thị Phương Linh, sinh viên năm tư Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật – ĐHQGHN bày tỏ sự xúc động khi được hóa thân thành cô dâu trong đám cưới: "Lúc em được mặc bộ đồ cô dâu của những năm 1990 thì em thật sự rất xúc động, vì cảm giác như được quay lại thời gian này, được chạm vào những ký ức mà thế hệ ba mẹ mình đã từng trải qua. Đối với một sinh viên như em thì đây không chỉ là việc em đóng vai mà còn là một trải nghiệm rất đặc biệt khi giúp em hiểu hơn về văn hóa truyền thống của Việt Nam ta, về tình yêu hay sự gắn kết của con người trong thời kỳ 1990. Em cảm thấy tự hào và biết ơn khi được tái hiện lại khoảnh khắc đẹp như vậy."

Trước đó, sự kiện mở màn “Giao duyên – Mời trầu kết duyên” tại phố đi bộ Hồ Gươm cũng nhận được sự hưởng ứng lớn, khi tái hiện tục mời trầu, hát Quan họ và không gian kết dây đồng tâm.

Bạn Hoàng Thị Thanh – đại diện Ban Tổ chức – cho biết: "Bắc Bộ Hỷ là dự án mà chúng tôi dành toàn bộ tâm huyết, vật chất và những kiến thức chuyên môn đúc rút được trong suốt quá trình học tập. Chúng tôi mong rằng qua dự án này, người trẻ sẽ không chỉ thấy được vẻ đẹp của cưới hỏi xưa - mà còn nhận ra rằng, trong những giá trị tưởng chừng xa vời ấy, có cả triết lý nhân sinh, triết lý lễ nghĩa của người xưa. Đó là sự trân trọng hạnh phúc gia đình trước ngưỡng cửa hôn nhân, là tinh hoa về lễ nghi thờ cúng, trang phục và ẩm thực."

z7261391348550_ada1e7dd5de44bcc77ab458d3b578b80.jpg
Dự án được các bạn sinh viên thực hiện đầy tính chân thực và sáng tạo.

Đánh giá về dự án, ThS. Lê Thị Thoa – giảng viên hướng dẫn tại Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật nhận định: "Tôi đánh giá rất cao sự tâm huyết và năng lực chuyên môn của nhóm sinh viên. 'Bắc Bộ Hỷ' là một dự án được nghiên cứu bài bản, cho thấy khả năng vận dụng kiến thức quản trị thương hiệu vào thực tiễn bảo tồn di sản. Điều đáng quý nhất là các em đã chọn một chủ đề khó, mang tính 'liên ngành' cao, và thành công trong việc 'dịch' các giá trị văn hóa truyền thống thành những trải nghiệm sáng tạo, hấp dẫn, đúng với tinh thần đào tạo của Nhà trường."

Với thông điệp “Têm trầu đơm cau – Trọn tình vẹn nghĩa”, “Bắc Bộ Hỷ” không chỉ góp phần “đánh thức” di sản cưới hỏi Bắc Bộ trong đời sống đương đại, mà còn trở thành minh chứng cho định hướng đào tạo gắn với thực tiễn của Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật. Dự án kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển thành nguồn tư liệu và mô hình giáo dục văn hoá hữu ích trong tương lai.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

dscf3902.jpg
dscf3921.jpg
dscf3992.jpg
dscf4002.jpg
z7261487193294_881371657a5ef0182c37ba8d146a0c2b.jpg
z7261491436810_b79689f46e315bcc97d87312e13dedb0.jpg

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: