Ghế chủ tịch của Samsung vẫn bị bỏ trống

Thứ tư, 02/12/2020 10:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công ty điện tử khổng lồ Samsung Electronics đã công bố một cuộc cải tổ nhỏ tập trung vào các giám đốc điều hành cấp cao mà chưa có thay đổi nào ở các vị trí lãnh đạo cao hơn, bao gồm cả người thay thế cố chủ tịch Lee Kun-hee.

Phó Chủ tịch của Samsung, Jay Y. Lee. Ảnh: Reuters

Phó Chủ tịch của Samsung, Jay Y. Lee. Ảnh: Reuters

Cố chủ tịch Samsung Electronics Lee Kun-hee đã qua đời vào tháng 10 vừa qua. Con trai ông, Jay Y. Lee, hiện đang phải đối mặt với hai phiên tòa riêng biệt mà các nhà phân tích cho rằng có thể khiến ông phải ngồi tù lần thứ hai.

Các nhà phân tích cho biết, với những kết quả không chắc chắn của cuộc điều tra liên quan tới người thừa kế, Samsung sẽ tiếp tục phải chờ đợi trước khi có thể đưa ra những thay đổi liên quan tới vị trí người lãnh đạo cả tập đoàn, và có thể là cả vị trí phó chủ tịch của ông Jay.

Ông Park Sang-in, giáo sư tại Đại học Quốc gia Seoul, cho biết “Thực tế, Jay Lee đã nắm quyền điều hành công ty được sáu năm, kể từ khi cha ông nhập viện vào năm 2014", và thêm rằng các điều kiện kinh doanh đối với Samsung là tốt và hiện không có nhu cầu thay đổi lãnh đạo.

"Ít nhất một trong các cuộc điều tra sẽ phải kết thúc trước khi Jay Lee có thể thay đổi vị trí hoặc đưa ra một tầm nhìn mới cho công ty", ông Park cho hay.

Các đồng CEO hiện tại vẫn giữ nguyên vị trí là ông Kim Ki-nam, trưởng bộ phận giải pháp thiết bị, ông Kim Hyun-suk, trưởng bộ phận điện tử tiêu dùng và ông Koh Dong-jin, trưởng bộ phận Công nghệ thông tin & truyền thông di động, Samsung cho biết trong một tuyên bố.

Ông Lee Jae-seung, người đứng đầu bộ phận kinh doanh thiết bị kỹ thuật số, ông Lee Jung-bae, người đứng đầu bộ phận kinh doanh bộ nhớ và ông Choi Si-young, người đứng đầu bộ phận kinh doanh xưởng đúc, được thăng chức làm chủ tịch.

Trong số các phiên tòa xét xử Jay Lee, có một vụ liên quan đến thương vụ sáp nhập năm 2015 của hai chi nhánh Samsung nhằm giúp ông nắm quyền kiểm soát lớn hơn đối với Samsung Electronics.

Vụ còn lại có liên quan tới vụ bê bối hối lộ dẫn đến việc luận tội một cựu tổng thống Hàn Quốc. Trước đó, ông ta đã phải ngồi tù một năm.

Dự kiến Tòa án Cấp cao Seoul dự kiến ​​sẽ tổ chức phiên điều trần cuối cùng trong tháng này liên quan tới vụ hối lộ.

Quốc Thiên

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h