Giá Bitcoin hôm nay 17/2: Bitcoin có thể lên đến 100.000 USD trước khi 'nổ bong bóng'

Thứ tư, 17/02/2021 08:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong 24 giờ qua, Bitcoin tiếp tục tăng mạnh, phá đỉnh cũ lập đỉnh mới trên 50.000 USD. Thời điểm 7 giờ 50 phút sáng ngày 17/2 theo giờ Việt Nam, Bitcoin tạm 'dừng chân' ở mức 49.383 USD.

Peter Schiff dự đoán Bitcoin có thể đạt 100 nghìn đô la. Ảnh: Cointelegraph

Peter Schiff dự đoán Bitcoin có thể đạt 100 nghìn đô la. Ảnh: Cointelegraph

Nhà môi giới và bình luận tài chính Peter Schiff cho biết trên Twitter: 'Mặc dù có thể tạm thời tăng lên 100 nghìn đô la, nhưng việc giảm vĩnh viễn xuống 0 là không thể tránh khỏi'.

Người đàn ông từng nói 'Bitcoin sẽ không bao giờ đạt 50 nghìn' đã tăng gấp đôi dự đoán trước khi cho rằng Bitcoin là bong bóng sẽ về 0.

Quay trở lại năm 2019, người dẫn chương trình CNBC, Joe Kernen đã suy đoán rằng giá Bitcoin sẽ đạt 55.000 đô la vào tháng 5 năm 2020. Peter Schiff đã chế nhạo anh ta vào thời điểm đó, nói rằng 'Bitcoin sẽ không bao giờ đạt mức 50k'.

Mặc dù có phần chậm trễ, nhưng giá Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là hơn 50.000 USD vào hôm qua (16/2) sau khi tăng 8% trong tuần này. Các thành viên sử dụng tiền điện tử trên Twitter - bao gồm cả con trai của Peter Schiff đã dùng dấu mốc này để chế nhạo dự đoán ngày xưa của ông ta.

Sau khi những dự đoán của mình được chứng minh là sai, Schiff đã nâng cao quan điểm, nói rằng giá Bitcoin là 100.000 đô la 'không thể bị loại trừ', nhưng 'việc giảm vĩnh viễn xuống 0 là không thể tránh khỏi'. 

Spencer, con trai của nhà môi giới trứ danh Peter Schiff, một người yêu thích Bitcoin - trái ngược với cha mình, đã nhanh chóng trêu đùa rằng cha mình dường như không có khả năng thừa nhận rằng ông có thể đã sai về Bitcoin.

Là một người gièm pha Bitcoin nổi tiếng, Schiff đã đưa ra một số dự đoán không chính xác về biến động giá của tài sản tiền điện tử trong những năm qua, thay vào đó chọn cách đẩy mạnh đầu tư vàng. Trong đợt giảm giá vào tháng 3 năm 2020, ông ta đã nói rằng Bitcoin sẽ giảm hơn rất nhiều so với mức 4.000 đô la. 

Schiff cho biết ông ta đã 'sai lầm' về mức cao nhất mọi thời đại mới, nhưng vẫn gọi Bitcoin 50.000 USD là 'bong bóng lớn nhất' trong tất cả các tài sản tài chính. Tuy nhiên, ngay cả một số dự đoán về vàng của ông đã được chứng minh là kém chính xác.

Năm 2010, Schiff cho biết giá vàng sẽ ở mức '5.000 đến 10.000 USD / ounce trong vòng 5 đến 10 năm tới'. Trên thực tế, giá của kim loại quý này hầu như không vượt qua 2.000 đô la vào năm 2020 trước khi giảm xuống 1.700 đô la.

Đức Tín

Tags:

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm