Giả danh nhân viên y tế lừa khám bệnh 300.000 đồng, Sở Y tế Đà Nẵng vào cuộc

Ngày 24/7, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng Mai Văn Mười đã ký ban hành văn bản yêu cầu tất cả cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tăng cường kiểm soát nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi “cò mồi” trong hoạt động khám chữa bệnh.

bv1.jpg
Sở Y tế Đà Nẵng có công văn gửi các đơn vị sau vụ việc người dân bị chỉ sang quán tạp hóa đóng tiền dịch vụ khi khám sức khỏe. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo Sở Y tế, tình trạng “cò mồi” – những đối tượng (có thể nằm ngoài hoặc thậm chí trong chính cơ sở y tế) dụ dỗ, lôi kéo bệnh nhân đi khám theo thỏa thuận nhằm trục lợi – đang có dấu hiệu tái diễn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi người dân, uy tín ngành y và môi trường y tế công khai, minh bạch.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương: Rà soát, đánh giá, thống kê cụ thể tình hình cò mồi tại đơn vị và khu vực lân cận; báo cáo rõ hình thức hoạt động, đối tượng liên quan, biện pháp xử lý (nếu có); tăng cường giám sát an ninh qua hệ thống camera, bố trí nhân sự theo dõi, yêu cầu lực lượng bảo vệ, cán bộ, nhân viên y tế nâng cao cảnh giác; tuyên truyền đến người dân, bệnh nhân và người nhà về thủ đoạn, dấu hiệu nhận biết và quy định pháp luật liên quan đến hành vi cò mồi; phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong việc xử lý vi phạm.

Người bệnh “sập bẫy” ngay trước cổng trung tâm y tế

Trước đó, ngày 23/7, một người dùng mạng xã hội tên T.L. đã đăng tải đoạn clip kèm lời cảnh báo về trải nghiệm bị lừa đảo khi đi khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu (Đà Nẵng). Trong clip, chị T.L. phản ánh: sáng 21/7, khi đến địa chỉ 38 Cao Thắng để khám sức khỏe bổ sung hồ sơ xin việc, chị được một người tự nhận là nhân viên y tế hướng dẫn sang địa chỉ đối diện số 39 Cao Thắng.

Tại đây, không phải là một phòng khám hợp pháp, mà chỉ là một quán tạp hóa được "biến tướng" thành nơi tiếp nhận khám bệnh trá hình. Một người phụ nữ tên D. đã thu của chị 300.000 đồng với lời giải thích: "Cô phải bồi dưỡng nhiều người lắm...".

Mặc dù không được khám đúng quy trình, không có chứng từ y tế hợp pháp, chị T.L. vẫn bị thu tiền, thậm chí khi đòi lại một phần, chỉ được trả lại 50.000 đồng. Đáng nói, người phụ nữ còn khẳng định nếu khám trực tiếp tại trung tâm y tế sẽ tốn hơn 380.000 đồng – một chiêu đánh vào tâm lý ham rẻ, cần gấp của người bệnh.

Sau sự việc, chị T.L. đã trình báo công an và gọi vào đường dây nóng của Sở Y tế. Clip sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội để cảnh báo cộng đồng.

Ngành y tế vào cuộc mạnh tay, dẹp “cò mồi”, giữ niềm tin người bệnh

Vụ việc nêu trên chỉ là một trong số những trường hợp “cò mồi” tinh vi đang len lỏi ở khu vực gần bệnh viện, lợi dụng sơ hở quản lý để trục lợi. Trước nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường khám chữa bệnh và lòng tin của nhân dân, Sở Y tế Đà Nẵng nhấn mạnh: Không để bất cứ hình thức trung gian, môi giới nào tồn tại trong và ngoài cơ sở y tế.

Việc quyết liệt chấn chỉnh, siết chặt kiểm soát và yêu cầu báo cáo toàn diện từ các cơ sở khám chữa bệnh cho thấy sự nghiêm túc của ngành y tế thành phố trong việc đấu tranh với các hành vi tiêu cực, lập lại kỷ cương y tế, hướng đến xây dựng môi trường khám chữa bệnh minh bạch, an toàn và vì người bệnh.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: