Gia đình các con tin Israel bất mãn tẩy chay lễ tưởng niệm ngày 7/10

(CLO) Một nhóm đại diện cho gia đình các con tin người Israel bị bắt giữ ở Gaza dự định tẩy chay buổi lễ kỷ niệm một năm cuộc tấn công ngày 7/10 do chính quyền tổ chức, vì bất mãn với tiến độ chậm chạp trong việc đàm phán để đưa những người thân của họ trở về.

Diễn đàn Gia đình Con tin đã tuyên bố vào thứ Tư rằng: “Sự bất lực rõ ràng của chính quyền Israel trong việc đảm bảo sự trở về của các con tin khiến bất kỳ nỗ lực nào nhằm kết thúc chương này đều trở nên vô ích. Tình hình vẫn không có tiến triển kể từ ngày 7/10”.

Chính phủ Israel dự định tổ chức một sự kiện tưởng niệm chính thức vào ngày 7/10, một năm sau khi Hamas tấn công Israel. Bộ trưởng Giao thông vận tải Miri Regev, thành viên của đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã được Chính phủ Israel giao nhiệm vụ tổ chức sự kiện này.

Diễn đàn Gia đình Con tin cho biết họ sẽ tham gia cùng các cộng đồng ở khu vực biên giới Gaza và miền nam Israel để tưởng niệm ngày 7/10.

Các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng nhằm trao đổi con tin lấy lệnh ngừng bắn ở Gaza đã nhiều lần bị đình trệ, dù các nhà trung gian từ Mỹ, Qatar và Ai Cập đã nỗ lực đạt được thỏa thuận.

Israel khẳng định sẽ không chấm dứt cuộc chiến cho đến khi Hamas bị loại bỏ ở Gaza và yêu cầu giữ quyền kiểm soát biên giới Gaza-Ai Cập, đồng thời hạn chế việc di chuyển của các tay súng từ phía nam lên phía bắc Gaza. Hamas đã từ chối các yêu cầu này.

Hiện tại, có 109 con tin người Israel đang bị giam giữ ở Gaza, trong đó có 36 người được cho là đã chết, theo số liệu từ Văn phòng Báo chí Chính phủ Israel. Tuần này, thi thể của 6 con tin người Israel đã được tìm thấy trong các đường hầm ở Gaza trong một chiến dịch quân sự của Israel tại thành phố Khan Younis.

Gia đình các con tin đã nhiều lần cáo buộc ông Netanyahu trì hoãn đàm phán và bỏ rơi các con tin để duy trì sự ổn định của liên minh cầm quyền của ông.

Diễn đàn Gia đình Con tin tuyên bố: “Cùng nhau, chúng tôi sẽ yêu cầu khôi phục an ninh, trả lại các con tin, phục hồi các cộng đồng và điều tra những thất bại đã dẫn đến thảm họa kinh hoàng ngày 7/10”.

Hồng Hạnh (theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: