Gia đình nghèo Nhật Bản chật vật nuôi con vì giá lương thực tăng

(CLO) Hơn 90% hộ gia đình có thu nhập thấp tại Nhật Bản đang gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ thức ăn cho con cái do giá cả tăng vọt và tiền lương trì trệ.

Báo cáo do tổ chức phi chính phủ quốc tế Save The Children công bố tuần trước chỉ ra rằng khoảng 60% các hộ gia đình này đã phải cắt giảm hoặc ngừng mua các mặt hàng thiết yếu như gạo vì chi phí quá cao.

Cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 6 với 7.850 hộ gia đình, bao gồm khoảng 14.000 trẻ em. Những gia đình này có thu nhập hàng tháng rất khiêm tốn: 112.200 yên/tháng (khoảng 20 triệu đồng) cho gia đình hai người (thường là cha/mẹ đơn thân và một con), và 151.000 yên cho gia đình 4 người.

một nhóm người ngồi quanh một xô gạo
Ảnh minh họa: Unsplash

Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh lạm phát tại Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất trong gần một thập kỷ, đạt 2,7% vào năm ngoái. Dữ liệu chính phủ cho thấy giá tiêu dùng cốt lõi trong tháng 7 đã tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù giá điện giảm nhẹ, giá thực phẩm lại tăng vọt 8,3%.

Đặc biệt, giá gạo đã tăng gấp đôi trong năm qua, một phần do nguồn cung thiếu hụt từ mùa màng kém và lượng khách du lịch đến Nhật Bản tăng đột biến.

Một bà mẹ 40 tuổi ở tỉnh Shizuoka chia sẻ: "Tôi đã sụt cân, và mặc dù tôi nói với mọi người là đang ăn kiêng, nhưng tôi vẫn đói cồn cào. Thậm chí tôi đã ngã gục tại nơi làm việc". Bà nói thêm: "Tôi rất cẩn thận để con tôi không bị gầy đi. Tôi mong giá gạo sớm trở lại bình thường".

Để đối phó với vấn đề này, chi nhánh Save The Children tại Nhật Bản đã kêu gọi chính quyền hỗ trợ các gia đình khó khăn bằng cách cung cấp các khoản tiền mặt có mục tiêu và mở rộng các chương trình hỗ trợ thực phẩm công cộng, bao gồm bữa trưa miễn phí tại trường cho học sinh. Tổ chức này cũng đã khởi động chương trình cung cấp thực phẩm như gạo, mì, và đồ hộp cho trẻ em nghèo.

Tình trạng thiếu ăn ở trẻ em đã làm gia tăng nhu cầu về các kodomo shokudo (căng tin trẻ em), do tổ chức từ thiện Musubie điều hành. Theo phát ngôn viên Yumi Iwasaki, số lượng các căng tin này đã tăng từ 319 vào năm 2016 lên 10.867 vào tháng 2 vừa qua.

Bà Iwasaki cho biết: "Số lượng căng tin đang tăng nhanh chóng. Chúng rất đông đúc trong thời kỳ đại dịch và nhu cầu vẫn không hề giảm kể từ đó". Bà nhận định thêm: "Giá cả vẫn tiếp tục tăng, nhưng mức lương của hầu hết mọi người lại không tăng theo".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: