Gia Lai đề nghị Bộ tư lệnh Hải quân, Cảnh sát biển hỗ trợ tìm kiếm tàu cá và 8 ngư dân mất tích

(CLO) Liên quan đến tàu cá và 8 ngư dân mất liên lạc nhiều ngày trên biển, tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Hải quân, Cảnh sát biển phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Ngày 30/9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan bàn về phương án tìm kiếm, cứu nạn tàu BD-97258-TS cùng 8 ngư dân bị mất tích trên biển 4 ngày trước.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, tàu cá BD-96732-TS bị mắc cạn tại khu vực quần đảo Trường Sa đã được kéo ra khỏi bãi cạn, toàn bộ thuyền viên an toàn, sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, tàu BD-97258-TS cùng 8 thuyền viên mất liên lạc từ ngày 27/9 hiện vẫn chưa có thông tin.

Tại hội nghị triển khai công tác tìm kiếm tàu cá BĐ 97258 TS bị mất liên lạc, sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, đây là sự cố nghiêm trọng trên biển, yêu cầu công tác ứng phó phải nhanh chóng, quyết liệt, không để chậm trễ.

z7066029598413_59b7a0a707bb0c4d464c22fcbfea44d9.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Phạm Anh Tuấn họp khẩn với các đơn vị liên quan bàn về phương án tìm kiếm, cứu nạn tàu cá cùng 8 ngư dân bị mất tích

Các đơn vị cần triển khai cấp bách công tác tìm kiếm, cứu trợ. Cụ thể là thành lập Sở chỉ huy lâm thời, hoạt động 24/7 để xử lý và cập nhật thông tin; đồng thời mở rộng khu vực tìm kiếm, thường xuyên phát tín hiệu để huy động tối đa tàu cá hỗ trợ.

Xác định đây là sự cố không mong muốn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm mọi cách để tìm kiếm ngư dân và tàu cá BĐ 97258 TS bị mất liên lạc. Đồng thời mở rộng khu vực tìm kiếm và thông tin cho các tàu cá đang hoạt động tại khu vực tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo Bộ Quốc phòng, đề nghị lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân, Không quân tham gia công tác tìm kiếm. Sở chỉ huy lâm thời trực 24/24h theo dõi, chỉ đạo, tìm kiếm cứu nạn tàu cá BĐ-97258-TS bị nạn.

z7061933134372_35256dd46c2ac8ef5f4802ee3044385b.jpg
Tàu cá gặp nạn được xác định không bị ảnh hưởng do bão số 10

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh sau đó đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Tam Quan Nam theo dõi, xác minh thông tin liên quan đến vụ việc; đồng thời chỉ đạo các đơn vị và Đài trực canh Phòng chống thiên tai, Bộ đội Biên phòng tỉnh thông báo, huy động các tàu cá (đã huy động được 04 tàu cá, gồm: BĐ 96433 TS, BĐ 95414 TS, BĐ 96337 TS, BĐ 97397 TS) đang hoạt động gần khu vực tàu BĐ-97258-TS bị mất kết nối để hỗ trợ tìm kiếm.

Đồng thời thông báo cho các lực lượng chức năng có liên quan (Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực IV, Đài duyên hải miền Trung, Vùng 4 Hải quân, Ban CHBĐBP tỉnh Khánh Hòa) phối hợp, tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Liên quan đến vụ việc trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã có văn bản báo cáo và đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị Bộ Tư lệnh Hải quân, Cảnh sát biển và Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực II, IV hỗ trợ phối hợp tìm kiếm cứu nạn tàu cá bị mất liên lạc.

Như Nhà báo và Công luận đã thông tin, vào ngày 27/9, khi đang hoạt động ở vùng biển cách Đông Nam Quy Nhơn khoảng 147 hải lý thì thiết bị giám sát hành trình của tàu cá BĐ 97258 do ông Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi), trú phường Hoài Nhơn Đông, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị mất kết nối, tàu cá mất liên lạc với gia đình. Trên tàu có 1 thuyền trưởng và 7 thuyền viên.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: