Nhận được phản ánh của người dân, phóng viên đã đến tìm hiểu công trường khai thác đá trái phép tại xã Ia Hrung. Công trường khai thác đá lậu này chỉ cách con đường tránh TP Pleiku (Gia Lai) chừng vài trăm mét, nằm khuất sau vườn cà phê.
Một góc công trường khai thác đá lậu nhìn từ trên cao
Tiếp cận hiện trường, PV ghi nhận hàng trăm viên đá cục, đá chẻ nằm lộ thiên bên bãi đất trống ở phía cuối vườn cà phê của người dân. Vì “đá tặc” liên tục đào, bới đất tìm đá trong thời gian dài nên tại hiện trường xuất hiện nhiều hố, vực sâu nguy hiểm.
Những hố sâu này dù đã chứa đầy nước mưa song vẫn lộ ra từng tảng đá cây có giá trị. Nhằm phục vụ cho việc khai thác đá trái phép được thuận lợi hơn, “đá tặc” đã ngang nhiên dựng lán trại, kéo dây điện xuống tận bãi. Công trường khai thác đá lậu này có 2 lối ra vào. Đá lậu được vận chuyển ra ngoài theo đường liên xã và ra đường tránh TP Pleiku.
Sau khi được múc từ dưới đất lên, đá lậu được tập kết ngay cạnh công trường, chờ được vận chuyển đi tiêu thụ.
Men theo con đường mòn, PV tiếp tục tiến sâu vào bên trong (bãi đá lậu thứ 2). Tại đây chiếc máy múc vẫn hoạt động hết công suất múc từng tảng đá lên xe tải. Xung quanh vị trí trên là hàng trăm viên đá cục nằm chồng chéo nhau. Cách đó vài mét “đá tặc” đã tập kết sẵn những đống đá, chỉ chờ được vận chuyển đi tiêu thụ.
Một lãnh đạo xã Ia Hrung thông tin: “Ngay khi nhận được thông tin phản ánh về vụ việc khai thác đá trên địa bàn, xã đã chỉ đạo mấy anh em cùng phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai trực tiếp xuống kiểm tra thực tế tại hiện trường. Hiện tại trên địa bàn chưa có bãi đá nào được cấp phép khai thác”.
Máy múc và xe tải đều xuất hiện tại bãi đá số 2, phục vụ cho việc vận chuyển đá lậu.
Để xác định rõ khối lượng đá vi phạm, hướng xử lý vụ việc cũng như làm rõ việc chính quyền địa phương có bao che cho “đá tặc” mở công trường khai thác đá lậu trên, sáng ngày 5/5 PV đã liên hệ với lãnh đạo UBND huyện Ia Grai.
Trả lời qua điện thoại ông Lê Ngọc Qúy – Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết: “Huyện đã nhận được thông tin phản ánh của PV, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương làm rõ vụ việc. Ngay khi có kết quả, huyện sẽ thông tin đến báo chí”.
Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên
Bài và ảnh: Thiên An