Ngày 2/5, thông tin từ UBND xã Ia O, huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có nạn nhân bị đuối nước trên sông Pô Kô.
Nạn nhân được xác định là anh S. K (SN 1974, trú tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện).
Trước đó vào sáng 1/5, anh S.K cùng một số người bạn đi vào khu vực sông Pô Cô để chơi. Thấy trời nóng, anh K. đã xuống tắm và bị đuối nước.
Sau khi nhận được tin báo có vụ đuối nước xảy ra trên sông Pô Cô tại khu vực làng Bi, chính quyền xã đã huy động lực lượng tiến hành tìm kiếm. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.
Sông Pô Kô đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai thu hút rất nhiều người dân đến vui chơi, tắm mát dịp lễ 30/4-1/5
Chính quyền xã Ia O sau đó đã vận động nhằm hỗ trợ một phần kinh phí giúp gia đình đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng theo phong tục.
Trước đó, cũng trên sông Pô Kô đoạn qua địa bàn xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) cũng liên tiếp xảy ra 4 trường hợp đuối nước. Các nạn nhân được xác định là: anh N.V.V. (SN 1981, trú tại huyện Chư Sê, công tác tại Công an huyện Đức Cơ); chị L.T.T. (SN 1985, trú huyện Đức Cơ, công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Cơ); anh L.T.L. (SN 1985) và M.A.L (SN 1993) cùng trú tại TP Pleiku, Gia Lai.
Ngay sau đó, UBND huyện Đức Cơ đã có công văn về việc nghiêm cấm hoạt động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên sông Pô Kô. Để chủ động phòng tránh các vụ việc tương tự có thể xảy ra, UBND huyện chỉ đạo UBND xã Ia Dom chủ trì, phối hợp cùng Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và các lực lượng chức năng bố trí lực lượng và phương tiện xác định các vị trí nguy hiểm, tiềm ẩn nguy hiểm để tổ chức cắm các biển cảnh báo, biển nghiêm cấm người dân tắm, tham quan, vui chơi, giải trí hay các hoạt động tiềm ẩn nguy hiểm có thể xảy ra trên sông Pô Cô.
UBND huyện Đức Cơ cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thông tin, tuyên truyền và nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tắm, tham quan, vui chơi, giải trí hay các hoạt động tiềm ẩn nguy hiểm có thể xảy ra trên sông Pô Cô; kịp thời phát hiện và thông tin đến cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp không chấp hành.