Gia Lai: Mẹ ruột đến đón con về ngoại chơi thì bị phao tin bắt cóc trẻ em

(CLO) Clip đăng trên mạng xã hội về việc cháu bé 1 tuổi ở xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) bị bắt cóc là không đúng sự thật. Người phụ nữ đưa cháu lên xe ô tô là mẹ ruột của cháu bé.

Ngày 23/7, Công an xã Phù Mỹ Bắc đã phủ nhận thông tin một cháu bé ở địa phương bị bắt cóc lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Công an xã Phù Mỹ Bắc tiếp nhận tin báo từ ông V.V.B (62 tuổi, trú tại xã Phù Mỹ Bắc) về việc cháu nội của ông là V.L.C.K (1 tuổi, trú cùng xã) bị hai người phụ nữ chạy vào nhà ôm lên xe ô tô 77A-22412 rời đi.

z6833991331799_7a20ee2925600bd7e7ab033efdd5a2e9.jpg
Hình ảnh cháu bé được đưa ra khỏi nhà lan truyền trên mạng xã hội

Sự việc trên được camera an ninh ghi lại, sau đó được đăng tải trên mạng xã hội và được nhiều người chia sẻ, cảnh báo về việc “bắt cóc trẻ em”.

Vào cuộc xác minh, Công an xã Phù Mỹ Bắc xác định một trong hai người phụ nữ ôm cháu K. là chị L.T.M.H (mẹ ruột của cháu K).

Theo đó, trước đó chị H. có thuê taxi đến nhà bố chồng để đưa con về nhà ông bà ngoại ở xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai).

Được biết, hiện bố mẹ cháu K. không còn chung sống cùng nhau, nhưng chưa ly hôn. Trong những lần đến thăm con, chị H. thường xuyên bị gia đình chồng ngăn cản.

Hiện Công an xã Phù Mỹ bắc đang tiếp tục làm rõ các vấn đề có liên quan.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: