Gia Lai: Nghi vấn nữ sinh lớp 11 bị rạch mặt vì mâu thuẫn trong học tập

(CLO) Cho rằng bạn mình học giỏi hơn nên kiêu ngạo với bạn bè, L. đã tìm bạn để nói chuyện, sau đó hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Hiện một nữ sinh vẫn chưa thể đến trường vì vết thương trên mặt.

Ngày 27/5, ông Lê Tấn Trọng – Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai) cho biết, nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ nguyên nhân vụ 2 nữ học sinh của trường đánh nhau trước đó.

Theo thầy Trọng, lý do xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau chỉ là bộc phát từ việc học. Hai em này ngày thường vẫn chơi chung một nhóm. Vụ việc phát sinh ngay sau khi vừa có kết quả thi học kỳ 2. Em L. cho rằng bạn mình học giỏi hơn nên kiêu ngạo, chảnh với bạn bè. Sau đó, 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn.

gia lai nghi van nu sinh lop 11 bi rach mat vi mau thuan trong hoc tap hinh 1

Cả hai nữ học sinh trong vụ xô xát đều tên L. (cùng học lớp 11, Trường THPT Trần Quốc Tuấn, thị trấn Phú Thiện)

Trong quá trình xô xát, giằng co một nữ sinh bị thương ở vùng mặt, vật dụng gây nên vết thương của nữ sinh này được xác định là con dao lam (dao cạo lông mày). Hiện tại nữ sinh này vẫn chưa thể đến trường.

“Tỷ lệ thương tật vẫn chưa xác định được do công an đang làm việc. Hàng năm nhà trường luôn có kế hoạch phối hợp với Công an thị trấn Phú Thiện tuyên truyền về an ninh học đường”, ông Trọng cho biết thêm.

Được biết, liên quan đến vụ xô xát giữa 2 nữ sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn, trước đó được 1 cá nhân đăng lên mạng xã hội, tuy nhiên sau đó đã gỡ xuống.

Tin và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: