Gia Lai: Ngư dân bị viêm ruột thừa được đưa từ biển vào bờ cấp cứu

(CLO) Hải đoàn Biên phòng 48 thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã kịp thời đưa một ngư dân bị viêm ruột thừa trên biển vào bờ phẫu thuật. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 28/10, Hải đoàn Biên phòng 48 phối hợp với Tàu SAR 631 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II cứu nạn đưa một ngư dân vào bờ cấp cứu an toàn.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 27/10, Hải đoàn Biên phòng 48 nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá QNg 90459 TS có ngư dân Nguyễn Văn Sơn (SN 1973, quê xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị đau co thắt dữ dội ở bụng.

z7163553551940_792607465df4bfdb2261f9fdd754495a.jpg
Hải đoàn Biên phòng 48 kịp thời đưa ngư dân bị viêm ruột thừa từ biển vào bờ cấp cứu

Nhận được tin báo, Hải đoàn Biên phòng 48 đã cắt cử lực lượng tham gia cùng Tàu SAR 631 xuất phát làm nhiệm vụ cứu nạn. Đến 17h48 cùng ngày, Tàu SAR 631 đã tiếp cận tàu QNg 90459 TS tại vị trí 13°55' N - 111°32' E (cách Quy Nhơn khoảng 205 hải lý, về phía Đông) và đưa ngư dân bị nạn lên Tàu.

Thời điểm này, ngư dân Nguyễn Văn Sơn đau nhiều ở vùng hạ sườn bên phải, sốt cao, được chuẩn đoán viêm ruột thừa, nên bộ phận quân y của Hải đoàn đã khẩn trương tổ chức thăm khám, điều trị cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân. Đến rạng sáng ngày 28/10, Tàu SAR 631 đã đưa nạn nhân về đến cảng Hải Đoàn Biên phòng 48.

Bệnh nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để cấp cứu, phẫu thuật. Hiện bệnh nhân Sơn đã qua tình trạng nguy kịch.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: