Gia Lai: “Phiên chợ xuân - Thắm tình quân dân”, gắn bó người dân- chiến sĩ

(CLO) Những “Phiên chợ xuân - Thắm tình quân dân” ở Gia Lai dịp cuối năm, góp phần chia sẻ, động viên, hỗ trợ bà con nhân dân có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền dân tộc ấm áp, sum vầy. Qua đó thắt chặt hơn thắt chặt tình cảm đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân – dân.

Nhằm giúp người dân có cái Tết ấm áp, đủ đầy, dịp cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Phiên chợ Xuân - Thắm tình quân dân”.

Tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh (Gia Lai), chương trình được tổ chức trang trọng, ấm cúng với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Gói bánh chưng, bánh tét; Phiên chợ Tết 0 đồng mang những phần quà thiết thực đến với bà con nghèo, khó khăn, đồng bào DTTS.

gia lai phien cho xuan tham tinh quan dan gan bo nguoi dan chien si hinh 1

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Chư Pưh và tình nguyện viên gói bánh chưng, bánh tét tặng bà con

Trong khuôn khổ chương trình, UBND huyện Chư Pưh và Ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku (thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) trao tặng 100 suất quà (705.000 đồng/suất) đến các gia đình chính sách, quân dân của xã Ia Le thông qua việc mua sắm tại các gian hàng ở Phiên chợ Tết 0 đồng; 5 gian hàng 0 đồng phục vụ cho 1.200 em thiếu nhi ở xã Ia Le.

Cùng với đó, Ban Tổ chức đã trao tặng 30 suất quà (mỗi suất 800.000 đồng) cho người dân nghèo, khó khăn tại làng Phung, xã Ia Phang (huyện Chư Pưh). Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo”, chính sách hậu phương quân đội; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền đầy đủ, vui tươi, ấm áp.

Tương tự, tại huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), hòa chung không khí đầm ấm, sum vầy dịp Tết đến xuân về, những ngày cuối năm Ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình "Phiên chợ xuân thắm tình quân dân" tại UBND xã Ia Kla.

gia lai phien cho xuan tham tinh quan dan gan bo nguoi dan chien si hinh 2

"Phiên chợ xuân - Thắm tình quân dân” góp phần chia sẻ, động viên, hỗ trợ bà con nhân dân có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền dân tộc ấm áp, sum vầy

Không giấu được nổi xúc động, già Ksor Yết (trú tại làng Sung Kép, xã Ia Kla) phấn khởi nói: “Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, các đơn vị quân đội lại phối hợp tổ chức các chương trình vui xuân, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, già làng, trưởng thôn. Bà con vui lắm, không những thế các đơn vị còn tổ chức các gian hàng 0 đồng, các trò chơi dân gian để bà con cùng vui xuân, đón Tết. Đáp lại tình cảm trân quý của các chú bộ đội, luôn chăm lo đời sống cho nhân dân nên tôi luôn căn dặn bà con phải chăm lo lao động, sản xuất, không nghe, không tin theo lời kẻ xấu”.

Thượng tá Lê Đình Thanh-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ chia sẻ: “Phiên chợ không chỉ đơn giản là nơi trao gửi những yêu thương, những món quà mà còn là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Thông qua hoạt động này, chúng tôi muốn gửi gắm tình cảm chân thành, lời động viên, chia sẻ tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ đến với người dân trong những ngày Tết đến, xuân về”.

gia lai phien cho xuan tham tinh quan dan gan bo nguoi dan chien si hinh 3

Gian hàng 0 đồng của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ nhằm cung cấp nguồn rau, củ cho bà con dịp Tết

Ngoài việc trao tặng những suất quà, tại phiên chợ còn có nhiều hoạt động ấm áp, ý nghĩa như: Giao lưu văn nghệ, thi gói bánh chưng, đốt lửa trại... Đặc biệt, với thông điệp “Ai cần gì cứ lấy” các gian hàng 0 đồng đã mang đến cho người dân trên địa bàn biên giới những đồ dùng thiết yếu như: Mì tôm, muối, nước mắm, chén bát, quần áo...

Để chia sẻ những khó khăn với người dân trên vùng biên giới, dịp này Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ đã trao tặng người dân trên địa bàn xã Ia Kla 100 suất quà để bà con đón Tết. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ còn mang đến các loại rau, củ, quả để phục vụ người dân.

Ông Siu Thil-Phó Bí thư Thường trực huyện Đức Cơ cho hay: “Chương trình “Phiên chợ xuân thắm tình quân dân” được tổ chức thời điểm này thật sự rất ý nghĩa. Ngoài các món quà tặng các già làng, trưởng thôn, người có uy tín, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, đậm tính cổ truyền của dân tộc. Qua đó, thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân, góp phần giúp địa phương chăm lo đời sống cho người dân khi Tết đến, xuân về”.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: