Gia Lai: Phong tỏa, di dời người dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm trên tuyến vào Trạm 500kV

Theo đó, đây là tuyến đường do Công ty Thủy điện Ia Ly quản lý, vận hành. Tình trạng sạt lở trên tuyến đã kéo dài hơn 3 năm qua. Việc sạt lở “ăn sâu” vào đường nhựa gần 2 mét, tạo thành vực sâu cao hàng chục mét. Hàng chục cây cao su đã bị cuốn trôi xa khỏi lề đường.

Ngoài những vị trí sạt lở cũ, trên tuyến liên tục xuất hiện nhiều vị trí sạt lở mới “đe dọa” trực tiếp tính mạng người tham gia giao thông.

z7133938999014_068f23b961681267c47f80e4f8aeafbc.jpg
Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường giao thông đi vào Trạm OPY 500kV Nhà máy thủy điện Ia Ly

Mặc dù, địa phương đã nhiều lần đề nghị Công ty Thủy điện Ia Ly sớm có phương án khắc phục, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, việc khắc phục, sửa chữa tuyến đường vẫn chưa được thực hiện, nguyên nhân là do khối sạt có phạm vi rất rộng, địa chất phức tạp…

Mới đây, vào ngày 16/9, tình trạng sạt lở, sụt lún trên tuyến đã diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng toàn bộ mặt và nền đường, với chiều dài khu vực sạt lở khoảng 320m, nhưng các phương tiện vẫn có thể qua lại được.

Sequence 01.Still002
Sụt lún diễn biến phức tạp trên tuyến, giao thông chia cắt

Tuy nhiên, đến chiều ngày 19/10, vị trí sạt lở tiếp tục bị sụt lún nặng, đứt gãy hoàn toàn mặt đường, khiến việc lưu thông bị tê liệt. Cụ thể, đoạn đường bị sạt lở kéo dài hơn 300 mét, một phần mặt đường bị kéo sụp xuống, nhiều mảng đường và đất lớn bị kéo xuống tạo thành vực sâu hàng chục mét.

Trước tình trạng trên, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân UBND xã Ia Ly đã phối hợp với Công ty Thủy điện Ia Ly tổ chức giăng dây cấm người và các phương tiện lưu thông qua lại trên tuyến đường này.

Hoạt động lưu thông qua lại trên đoạn tuyến đường này, UBND xã đã tuyên truyền, vận động người dân lưu thông qua đường làng Mun, xã Ia Ly.

Sequence 01.Still006
Mặt đường bị đứt gãy hoàn toàn

Đồng thời, UBND xã Ia Ly cũng chỉ đạo lực lượng Công an xã, phòng chuyên môn, thôn trưởng các thôn, làng, tổ dân phố thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát tình hình sạt lở của đường và thông báo cho người dân.

Bên cạnh đó, UBND xã Ia Ly đã có văn bản đề nghị Công ty Thủy điện Ia Ly khẩn trương báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm có giải pháp xử lý phù hợp để đảm bảo việc đi lại làm việc hàng ngày của cán bộ, công nhân viên quản lý vận hành, vận chuyển vật tư, thiết bị để sửa chữa, bảo dưỡng Trạm OPY 500kV - Thủy điện Ia Ly và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn xã Ia Ly.

z7133938841238_abed6d39959a1958299b67377af64d2d.jpg
z7133939007631_306d1745803a8535f8de225b23ac9405.jpg
Đoạn đường bị sạt lở kéo dài hơn 300 mét, một phần mặt đường bị kéo sụp xuống, nhiều mảng đường và đất lớn bị kéo xuống tạo thành vực sâu

Ông Rơ Châm Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly cho biết: “Khu vực sạt lở có 6 hộ dân sinh sống với tổng số 26 nhân khẩu, nằm trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng. Trong đó, 1 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, nhà sụt lún, không thể ở, đã được địa phương hỗ trợ kinh phí thuê nhà tạm. 5 hộ còn lại đang được vận động di dời và sẽ được chính quyền hỗ trợ chỗ ở tạm. Về lâu dài, xã Ia Ly đang xin ý kiến cấp trên để bố trí đất tái định cư cho 6 hộ dân trong vùng sạt lở nguy hiểm”.

Liên quan đến tình trạng sạt lở trên, Sở Xây dựng Gia Lai đã có văn bản đề nghị xã Ia Ly và đơn vị quản lý tuyến đường phong tỏa khu vực sụt lún, vận động người dân tạm di dời khỏi vùng nguy hiểm trên đoạn đường vào Trạm OPY 500kV – Nhà máy Thủy điện Ia Ly nhằm đảm bảo an toàn.

Sequence 01.Still001
Sạt lở khiến việc đi lại của người dân bị chia cắt hoàn toàn

Đồng thời, xã Ia Ly cần bố trí lực lượng trực cảnh giới, theo dõi diễn biến sạt lở, bổ sung biển cảnh báo, hướng dẫn phân luồng giao thông và thông báo công khai tình hình để người dân, phương tiện chủ động phòng tránh rủi ro.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Công ty Thủy điện Ia Ly khẩn trương báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm có phương án khắc phục đoạn sạt lở, đảm bảo an toàn và ổn định vận hành tuyến đường. Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở NN&MT phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình, thống kê thiệt hại để có giải pháp khắc phục và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực sạt lở.

z7133938851413_5407cd904d60298f810fae081fe98efa.jpg
Gấp rút phong tỏa đường vào trạm biến áp 500 kV vào nhà máy thủy điện Ia Ly bị sạt lở nhằm đảm bảo an toàn

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định khu vực sạt lở, sụt lún có chiều dài khoảng 320m, chiều sâu khoảng 6m. Dự báo, tình hình sạt lở vẫn còn tiếp tục diễn biến phát triển thêm.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: