Gia Lai: Thông tin mới về việc cả huyện bị cắt nước vì nhà máy nước chưa thanh toán tiền điện

(CLO) Liên quan đến sự việc hy hữu cả huyện bị cắt nước vì nhà máy nước chưa thanh toán tiền điện, UBND huyện Chư Sê đã có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai nhằm đảm bảo nguồn nước sinh hoạt bình thường cho người dân.

Ngày 19/10, bà Rmah H’Bé Nét – Chủ tịch UBND huyện Chư Sê (Gia Lai) đã ký văn bản về việc tiếp tục cung cấp nước cho các hộ dân trên địa bàn huyện Chư Sê gửi UBND tỉnh, Công ty CP cấp nước Chư Sê và Công ty điện lực Gia Lai.

Theo UBND huyện Chư Sê, trước đó đơn vị có nhận được văn bản của Công ty CP cấp nước Chư Sê về việc thông báo tạm dừng cung cấp nước toàn huyện do tài khoản ngân hàng công ty bị khóa và mất hết tiền, nên công ty không có tiền để thanh toán tiền điện kỳ tháng 9.

Theo đó, từ 16h ngày 18/10 Công ty CP cấp nước Chư Sê sẽ tạm dừng cung cấp nước tại các địa bàn (thị trấn Chư Sê, xã Hbông, xã Ayun, xã Dun, xã la Pal, xã Ia Blang và Kông Htok) thuộc huyện Chư Sê.

gia lai thong tin moi ve viec ca huyen bi cat nuoc vi nha may nuoc chua thanh toan tien dien hinh 1

Công ty CP cấp nước Chư Sê (ảnh H.L)

Việc tạm dừng cấp nước của công ty sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hằng ngày của nhân dân huyện Chư Sê. Vì vậy, để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt bình thường cho nhân dân, UBND huyện Chư Sê đề nghị UBND tỉnh Gia Lai có ý kiến với Công ty Điện lực Gia Lai chỉ đạo Điện lực Chư Prông tạo điều kiện để Công ty cấp nước Chư Sê duy trì hoạt động trong thời gian chờ kết quả làm việc giữa Công ty cấp nước Chư Sê và ngân hàng về nghiệp vụ chuyên môn.

Bên cạnh đó, UBND huyện Chư Sê cũng đề nghị Công ty CP cấp nước Chư Sê phải duy trì việc cấp nước cho các hộ dân thuộc các xã, thị trấn nêu trên, đồng thời giải quyết dứt điểm những vướng mắc với ngân hàng, điện lực theo đúng quy định.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó UBND huyện có nhận được báo cáo thông báo của Công ty CP cấp nước Chư Sê với nội dung: “Ngân hàng đã lấy tiền trong tài khoản của chúng tôi chuyển đi đâu nên bị mất. Vì thế khi người dân nộp tiền nước vào tài khoản của ngân hàng thì bị trừ mất hết số tiền kể từ ngày 23/9 đến nay. Tài khoản bị trừ gần 60 triệu đồng. Đề nghị, các cơ quan can thiệp lấy lại số tiền bị mất trong tài khoản để nhà máy có kinh phí thanh toán tiền điện nếu không nhà máy nước Chư Sê sẽ ngừng cấp nước vì điện lực sẽ cắt điện”.

gia lai thong tin moi ve viec ca huyen bi cat nuoc vi nha may nuoc chua thanh toan tien dien hinh 2

Công ty CP cấp nước Chư Sê cung cấp nước cho khoảng 1.600 hộ dân trên địa bàn (ảnh H.L)

Về việc này, UBND huyện Chư Sê đã có văn bản phúc đáp, theo đó Công ty CP cấp nước Chư Sê mở tài khoản tín dụng tại Ngân hàng là quan hệ pháp luật dân sự tín dụng giữa Công ty CP cấp nước Chư Sê và Ngân hàng nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.

Khi có phát sinh tranh chấp hai bên cùng nhau làm rõ nguyên nhân và cùng nhau thương lượng giải quyết hoặc khởi kiện ra cơ quan Tòa án để giải quyết theo quy định pháp luật. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đề nghị Công ty CP cấp nước Chư Sê gửi đơn trình báo đến cơ quan Công an để điều tra xử lý theo quy định.

Như Nhà báo và Công luận đã thông tin trước đó, ông Lê Vĩnh Thịnh - Tổng giám đốc Công ty CP cấp nước Chư Sê đã ký văn bản thông báo về việc tạm dừng cung cấp nước sinh hoạt toàn huyện Chư Sê. Theo đó, Công ty CP cấp nước Chư Sê gửi thông báo đến cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương, người dân trên địa bàn huyện Chư Sê, công ty sẽ dừng cung cấp nước vào lúc 16h 18/10.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: