Mở đợt cao điểm triệt phá hàng giả, hàng lậu
Mặc dù không phải là địa bàn tập trung các đầu mối lớn về sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, tuy nhiên Gia Lai lại là địa phương có nhiều tuyến Quốc lộ, đặc biệt là tuyến biên giới dài 90km tiếp giáp với Campuchia cùng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Lợi dụng sơ hở, các đối tượng đầu nậu đã vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu vào địa bàn tiêu thụ.
Các đối tượng phạm tội rất tinh vi, hàng hóa vi phạm được đóng gói kín, giả danh nhiều mặt hàng hóa khác để qua mắt lực lượng chức năng. Cùng với đó, các đối tượng đã lợi dụng việc lưu thông hàng hóa tại các cửa khẩu hoặc liên hệ trực tiếp với người Campuchia để vận chuyển hàng lậu qua các đường mòn, tập kết tại các rẫy cà phê, vườn cao su rồi vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.
Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những ngày này Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã và đang tăng cường quân số chốt chặn 24/24 trên các tuyến giao thông trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, gian lận thương mại trước, trong và sau dịp Tết.
Trao đổi với PV, Trung tá Lê Văn Sáng – Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết: “Thực hiện Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị đã tập trung kiểm tra xe vận tải, ngăn chặn hàng lậu, pháo nổ, hàng giả tại các địa bàn phức tạp, đảm bảo không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu. Hoạt động này nằm trong kế hoạch của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên ngành để xử lý nghiêm vi phạm, không có "vùng cấm".
Song song với việc chốt chặn, lực lượng CSGT cũng tăng cường tuyên truyền, vận chuyển hàng hóa, siết chặt quản lý địa bàn để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường dịp Tết. Việc tăng cường quân số và chốt chặn này nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và bình ổn thị trường trong thời gian cao điểm Tết, đặc biệt trên các tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh”.
Theo ghi nhận của PV, dịp Tết Nguyên đán tình trạng vận chuyển pháo nổ trái phép qua tuyến biên giới thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt, việc vận chuyển pháo nổ từ biên giới vào khu vực nội địa mang lại lợi nhuận lớn khiến các đối tượng bất chấp vi phạm pháp luật.
Được biết, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia qua địa phận tỉnh Gia Lai có chiều dài khoảng 90 km với địa hình sông suối, đồi núi khá phức tạp. Lợi dụng địa hình này, các đối tượng đã vận chuyển hàng cấm, trong đó đặc biệt là pháo nổ.
Trước tình hình trên, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ với số lượng lớn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.
Mới đây, vào khoảng 20h ngày 1/1, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Ia Nan và Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Phòng Nghiệp vụ, BĐBP tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Công an xã tuần tra và phát hiện 1 đối tượng vận chuyển 40 hộp pháo nổ, có trọng lượng 67kg. Đối tượng này được người khác thuê vận chuyển số pháo từ biên giới vào nội địa để tiêu thụ.
Trung tá Lê Tuấn Anh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai cho hay: “Nhằm giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, nhân dân đón Xuân vui vẻ, an toàn, đơn vị đã, đang và sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm. Trong đó, chú trọng công tác phối hợp với lực lượng Công an xã, phòng Cảnh sát Kinh tế… làm tốt công tác trinh sát, nắm bắt tình hình ngay từ bên kia biên giới để kịp thời ngăn chặn pháo lậu tuồn vào nội địa”.
Theo thống kê, trong năm 2025 BĐBP tỉnh Gia Lai đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hình sự 12 vụ/21 đối tượng, trong đó có 9 vụ/17 đối tượng liên quan đến ma túy; 3 vụ/4 đối tượng vi phạm về buôn bán, vận chuyển hàng cấm. Lực lượng cũng đã xử lý vi phạm hành chính 209 vụ/254 đối tượng và 3 tổ chức, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 4,8 tỷ đồng.
Chống buôn lậu, hàng giả: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ
Nhận thức rõ tính chất nghiêm trọng và ngày càng tinh vi của các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gian lận thương mại và hàng giả. Đặc biệt là đối với các mặt hàng như thực phẩm, sữa, thuốc, dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh.
Theo đó, tỉnh Gia Lai đã xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Ban Chỉ đạo đã chuyển từ thế bị động sang chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, ngay từ nơi xuất phát. Các vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm hình sự đều được chuyển hồ sơ ngay lập tức cho cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Trong năm 2025, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai đã kiểm tra 3.994 vụ, xử lý 3.121 vụ vi phạm hành chính với tổng giá trị hàng hóa hơn 28 tỷ đồng; thu nộp ngân sách hơn 235,3 tỷ đồng; khởi tố 46 vụ/72 đối tượng. Trong đợt cao điểm từ 15/5 đến 30/6/2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra 408 vụ, xử lý 236 vụ, khởi tố 6 vụ/8 bị can, thu nộp ngân sách 54,4 tỷ đồng.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn đối mặt nhiều khó khăn thách thức. Trong đó phải kể đến như địa bàn rộng, lực lượng mỏng; các đối tượng buôn lậu thông thạo địa hình, thường lợi dụng các đường mòn, lối mở, sông suối để vận chuyển hàng hóa…
Tại buổi làm việc về tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh mới đây, ông Vương Trường Nam - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã yêu cầu các lực lượng tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường thu thập thông tin, nắm chắc địa bàn; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm, đường mòn, lối mở hai bên cánh gà cửa khẩu.
“Trong thời gian tới, nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các lực lượng chức năng cần tập trung kiểm soát chặt các mặt hàng cấm, mặt hàng nhạy cảm như pháo nổ, tiền giả, ma túy, thuốc lá ngoại, rượu bia, hàng tiêu dùng, gia súc, gia cầm, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp trên tuyến biên giới. Đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp và người dân khu vực biên giới, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường giao thương ổn định, lành mạnh tại cửa khẩu”, ông Nam nhấn mạnh.