Gia Lai: Xe tải chở đất có dấu hiệu quá khổ, quá tải, gây mất an toàn giao thông

Theo tìm hiểu, khu vực khai thác đất nằm sâu trong khu vực đồi núi cách trụ sở UBND xã Hà Bầu khoảng 3km. Việc khai thác đất tại đây được các cấp chính quyền “mở cửa” theo dạng cải tạo đất, khai hoang, phục hóa đất nông nghiệp. Được chính quyền địa phương và ngành chức năng của huyện Đăk Đoa tạo cơ chế để tháo gỡ khó khăn về đất san lấp phục vụ các công trình sử dụng ngân sách nhà nước.

gia lai xe tai cho dat co dau hieu qua kho qua tai gay mat an toan giao thong hinh 1

Xe tải chở đất vượt thành thùng có dấu hiệu quá khổ, quá tải vô tư lưu thông qua nhiều tuyến đường, vào khu dân cư.

Tại khu vực khai thác, nhiều xe tải ra vào thường xuyên trong tuyến đường dân sinh để chở đất khiến cho toàn bộ mặt đường nhanh chóng hư hỏng, lồi lõm, có nơi thành hố lớn ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân trong vùng.

Nguy hiểm hơn, tất cả xe tải chở đất sau khi lưu thông từ đường làng nối vào đường tỉnh 671 đều có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải, đất chở vượt thành thùng xe. Vật liệu trên xe khi di chuyển không được che phủ kín gây rơi vãi, ảnh hưởng người đi đường khác.

Ngoài ra, đoàn xe tải chở đất di chuyển khoảng 6km lưu thông cả vào tuyến đường bê tông khiến tuyến đường này có nguy cơ nứt vỡ và nhanh chóng xuống cấp khiến người dân cảm thấy bất an. Lo lắng hơn khi các xe chạy khá nhanh trong khu dân cư nơi có nhiều người thường xuyên qua lại.

gia lai xe tai cho dat co dau hieu qua kho qua tai gay mat an toan giao thong hinh 2

Việc khai thác đất theo hướng "cải tạo đất hoang hóa" có nguy cơ mất an toàn và hư hỏng đường dân sinh nếu không được chính quyền kiểm soát chặt chẽ.

Ông Bên, Chủ tịch UBND xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) cho biết: Khu vực đang khai thác đất đã được kiểm tra và cấp phép để cải tạo sản xuất. Hồ sơ hiện do cán bộ địa chính lưu và đang đi học. Về tuyến đường hư hỏng, chủ đất cam kết khai thác an toàn, sau khi cải tạo, chở đất xong sẽ hoàn thiện lại mặt bằng để người dân đi lại bình thường.

Về việc các xe tải lưu thông trên đường không che chắn gây ra bụi và có nguy cơ gây hư hỏng một số tuyến đường nơi các chuyến xe chở đầy đất đi qua. Người dân tại thôn Tiên Sơn 2 (xã Tân Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) lo lắng và có kiến nghị.

Ông Lê Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Sơn (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) nói: Tuyến đường bê tông này được thi công đưa vào sử dụng cách nay đã vài năm theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm, trong đó vốn ngân sách 90%. Việc xe tải chở đất vào đường bê tông chúng tôi có nhận được kiến nghị của dân. Đồng thời đã làm việc với các bên, lập biên bản cam kết để xe tiếp tục lưu thông.

gia lai xe tai cho dat co dau hieu qua kho qua tai gay mat an toan giao thong hinh 3

Nhiều lượt xe tải chở đất chở đầy đất lưu thông trên đường bê tông dễ gây hư hỏng đường nếu không được kiểm tra, hạ tải theo đúng quy định.

Việc “mở cửa” để cải tạo đất nhằm mục đích chính là khai thác, vận chuyển đất dùng làm vật liệu san lấp được triển khai tại tỉnh Gia Lai từ năm 2023. Nếu tình trạng khai thác khoáng sản “lách luật” không được kiểm soát sẽ dẫn đến nguy cơ khu vực khai thác trở thành hố sâu, gây sạt lở đất, đọng nước vào mùa mưa gây nguy hiểm cho người dân.

Các xe tải chở đất vượt thành thùng, không che phủ kín gây rơi vãi vật liệu trên đường nhưng không được kiểm tra, xử lý? Các xe này vô tư lưu thông vào tuyến đường bê tông, đường hạn chế tải trọng có đúng quy định?

X

Đề nghị cơ quan chức năng và chính quyền địa phương của tỉnh Gia Lai sớm kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển đất nêu trên. Ngoài ra, có biện pháp xử lý kịp thời để tránh ảnh hưởng đến người dân, học sinh qua lại nhiều vào các ngày Lễ 2/9 và dịp Khai giảng năm học mới cận kề.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: