Giá thực phẩm ở Gaza cao khủng khiếp, lên tới 180 USD mỗi kg cà chua

(CLO) Từ 180 USD một kg cà chua đến 60 USD một kg đường, đó là chi phí của các mặt hàng thực phẩm cơ bản khi cuộc tấn công của Israel vào Gaza vẫn tiếp diễn.

Trong hơn hai tuần qua, Israel đã chặn gần như toàn bộ viện trợ lương thực vào miền bắc Gaza, khiến khoảng 400.000 người Palestine ở đó phải đối mặt với nạn đói, theo ước tính của Liên hợp quốc.

Các cuộc tấn công của Israel và lệnh sơ tán bắt buộc đã đóng cửa các điểm phân phối thực phẩm, bếp ăn và tiệm bánh. Tiệm bánh duy nhất còn hoạt động ở phía bắc Gaza, được Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) hỗ trợ, đã bốc cháy sau một cuộc tấn công của Israel.

Trên khắp Dải Gaza, ít nhất 2,15 triệu người, tương đương 96% dân số, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, trong đó cứ 5 người thì có một người bị chết đói.

Hầu hết người dân ở Gaza không có đủ điều kiện mua các mặt hàng thiết yếu mà phải phụ thuộc vào các bếp ăn từ thiện và chương trình phân phối viện trợ để lấy thực phẩm và phiếu mua hàng tiền mặt.

Hầu hết họ đã mất việc làm khi nền kinh tế sụp đổ do cuộc tấn công liên tục của Israel. Mọi khoản tiền tiết kiệm và vật dụng họ có để đổi chác đều đã cạn kiệt.

gia thuc pham o gaza cao khung khiep len toi 180 usd moi kg ca chua hinh 1

Biểu đồ giá thực phẩm ở phía bắc và phía nam Gaza tính đến tháng 9. Nguồn: AJ

Giá cả các mặt hàng thiết yếu đã tăng vọt. Ví dụ, bột mì có giá 150 USD cho một bao 25 kg ở phía nam và lên tới 1.000 USD cho một bao ở phía Bắc.

Trước xung đột, một hộp 12 trứng có giá 3,50 USD. Bây giờ giá bán là 32 USD ở phía nam và khoảng 73 USD ở phía bắc. 

Sữa bột thực vật hiện được bán ở phía bắc Gaza với giá 1 USD một thìa, hoặc 124 USD một kg.

Sữa bột trẻ em phần lớn không có ở phía bắc và giá một hộp ở phía nam là 15 USD. Một hộp trung bình khoảng 350g.

Nông sản tươi, bao gồm dưa chuột và cà chua, là một trong những mặt hàng đắt nhất sau khi Israel phá hủy hầu hết các trang trại, giếng nước và nhà kính ở Gaza.

Ngọc Ánh (theo AJ)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: