Ảnh: Internet
Vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.832,36 USD / ounce vào lúc 9h54 giờ EST. Trước đó, vàng đã chạm ngưỡng 1.809,90 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 2/12.
Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,1% lên 1.831,90 USD.
"Chính phủ mới của Mỹ sẽ cung cấp nhiều gói kích thích và dự kiến các chính sách của Fed cũng sẽ ở mức ôn hoà", nhà phân tích Eugen Weinberg của Ngân hàng Commerzbank cho hay. "Do đó, chúng ta vẫn nhìn thấy khả năng đi lên của vàng".
Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã vạch ra kế hoạch chi 1,9 nghìn tỷ đô la để hỗ trợ nền kinh tế và tăng cường triển khai chiến dịch tiêm phòng chống lại Covid-19 vào tuần trước.
Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết hôm thứ Năm (14/1) rằng, không có lý do gì để Fed thay đổi các lập trường chính sách của mình, tại thời điểm mà các vấn đề của nền kinh tế vẫn còn nghiêm trọng do ảnh hưởng từ đại dịch.
Vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát và mất giá tiền tệ, và được dự kiến sẽ tăng cao khi các gói kích cầu mới được tung ra tại Mỹ và trên thế giới.
Tuy nhiên, ông Weinberg của Commerzbank cho biết việc đồng đô la mạnh hơn và những lạc quan về nền kinh tế Mỹ đang kìm lại đà tăng của vàng. Đồng đô la đã chạm mức cao nhất bốn tuần so với rổ tiền tệ chính, hạn chế sự hấp dẫn của vàng đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Cũng có lo ngại rằng cựu Chủ tịch Fed, bà Janet Yellen, người đang là ứng cử viên cho vị trí Bộ trưởng Tài chính, có thể sẽ giới hạn các gói kích thích tài chính và điều đó cũng đang đè nặng lên giá vàng.
Ngoài ra, kỳ vọng về việc lạm phát của Mỹ sẽ tăng trong tương lai cũng khiến lợi tức trái phiếu tăng cao và điều đó làm gia tăng chi phí cơ hội khi sở hữu vàng.
Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ đã đạt mức cao nhất trong 10 tháng qua vào tuần trước.
Trong số các kim loại quý khác, bạc tăng 0,5% lên 24,86 USD / ounce, bạch kim tăng 0,4% lên mức 1.078,01 USD và pallaium giảm 1,2% xuống còn 2.355,69 USD.