Giá xăng trong nước giảm hơn 1.000 đồng/lít, mức mạnh nhất trong nhiều tháng qua

(CLO) Từ 15h ngày 10/12, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm 835 đồng - 1.101 đồng/lít, đây là kỳ điều chỉnh giảm thứ 2 liên tiếp.

Theo thông báo của Liên Bộ Tài chính - Công Thương, kể từ 15h hôm nay (10/12), giá xăng trong nước đồng loạt giảm giá.

Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 835 đồng/lít xuống 22.082 đồng/lít. Trong khi đó, xăng RON95 giảm 1.101 đồng/lít, xuống còn 22.801 đồng/lít. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 29/3/2020 

Tương tự, các sản phẩm dầu cũng hạ nhiệt. Giá bán đối với mặt hàng dầu diesel hiện còn 17.330 đồng/lít; dầu hỏa là 16.320 đồng/lít và dầu mazut là 15.740 đồng/kg.

gia xang trong nuoc giam hon 1000 dong lit muc manh nhat trong nhieu thang qua hinh 1

Từ 15h ngày 10/12, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm 835 đồng - 1.101 đồng/lít, đây là kỳ điều chỉnh giảm thứ 2 liên tiếp.

Tại báo cáo mới nhất về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Tài chính cho biết tính đến hết quý III năm nay, số dư quỹ này chỉ còn hơn 824 tỷ đồng, giảm gần 300 tỷ so với quý II liền trước và thấp hơn 8.400 tỷ đồng so với số dư đầu năm.

Tính riêng quý III, tổng số tiền các doanh nghiệp bán lẻ xăng, dầu trong nước trích quỹ bình ổn giá là 502 tỷ. Ở chiều ngược lại, số tiền quỹ phải chi ra để bình ổn giá mặt hàng thiết yếu này trong giai đoạn tháng 7-9 là 803 tỷ đồng.

Kết quả là số dư quỹ đã giảm từ mức 1.123 tỷ vào cuối quý II xuống 824 tỷ đồng đến hết tháng 9.

Với việc Quỹ bình ổn giá xăng dầu tiếp tục giảm trong quý III, đây đã là quý thứ 4 liên tiếp ghi nhận giảm số dư quỹ, kéo dài từ quý IV/2020 đến nay.

Kể từ ngày 2/1/2022, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, tức là mỗi tháng điều chỉnh ba lần. Thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng. Việc này sẽ giúp giá xăng dầu trong nước bám sát hơn diễn biến của giá thế giới, tránh tăng sốc và giảm chậm so với biến động của giá thế giới.

Theo Liên Bộ Tài chính - Công Thương, trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện trích lập quỹ bình ổn xăng dầu ở ngưỡng 250 - 500 đồng/lít, tùy loai.

Liên Bộ giải thích, trong thời gian qua, do lo ngại của biến chủng Omicron mới gây lo ngại cho việc phục hồi kinh tế; nguồn cung dầu thô được tăng cường khi một số nước xuất kho dự trữ dầu chiến lược… khiến giá xăng dầu giảm.  Điều này đã khiến giá xăng dầu trong nước giảm nhiệt,

Tuy nhiên, đến những ngày gần đây, những tác động tiêu cực của biến chủng Covid-19 mới (Omicron) được dự đoán không quá lớn như dự đoán ban đầu.Cơ quan thông tin năng lượng quốc tế (EAI) báo cáo tồn kho dầu thế giới giảm nên giá xăng dầu lại có xu hướng tăng trở lại.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: