Giải thưởng tôn vinh tập thể, cá nhân phát triển văn hóa đọc 2022

(CLO) Ngày 21/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2022 với sự tham dự của các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc phát triển văn hóa đọc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện Đoàn Quỳnh Dung khẳng định, Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc được thực hiện hằng năm nhằm ghi nhận và tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển văn hóa đọc tại Việt Nam.

Qua đó, góp phần động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có thành tích nổi bật, cách làm hay, sáng tạo, đóng góp tích cực vào việc phát triển văn hóa đọc tại Bộ, ngành, địa phương, vùng miền và cộng đồng.

giai thuong ton vinh tap the ca nhan phat trien van hoa doc 2022 hinh 1

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cùng các đại biểu tham quan trưng bày các sản phẩm góp phần phát triển văn hóa đọc

Giải thưởng cũng giúp lan tỏa các giá trị văn hóa đọc tốt đẹp đến với cộng đồng, nâng cao dân trí, hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu, giải trí, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, khơi dậy khát vọng cống hiến nhằm phát triển đất nước phồn vinh trong mỗi con người Việt Nam.

Theo bà Đoàn Quỳnh Dung, năm 2022, Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc được tổ chức trong bối cảnh đất nước đã kiểm soát được đại dịch COVID-19.

Các hoạt động triển khai ở mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội đã được phục hồi hoạt động trở lại bình thường, các tổ chức, cá nhân đã có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, cùng những đổi mới trong hoạt nhằm xây dựng môi trường đọc, khuyến khích hoạt động đọc, tạo điều kiện để cho mọi người có thể tiếp cận và sáng tạo thông qua việc đọc.

Điều này thể hiện sự chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới và tâm huyết của các tổ chức, cá nhân đối với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần chấn hưng văn hóa đọc của nước nhà.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp nhận 68 hồ sơ của các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng (32 hồ sơ tập thể và 36 hồ sơ cá nhân).

giai thuong ton vinh tap the ca nhan phat trien van hoa doc 2022 hinh 2

Các tập thể, cá nhân đạt giải

Căn cứ vào Quy chế Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc và thành tích của các tập thể và cá nhân, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2022 đã quyết định trao 11 giải thưởng tập thể và 14 giải cá nhân cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển văn hóa đọc năm 2022.

Việc này nhằm kịp thời tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp nỗ lực cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, phát huy hiệu quả vốn tài liệu trong thư viện thông qua việc tổ chức các dịch vụ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của người dân với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

 14 giải thưởng được Ban tổ chức trao cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong phát triển văn hóa đọc năm 2022.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trưng bày, triển lãm một số hình ảnh hoạt động khuyến đọc của tổ chức, cá nhân có đóng góp cho phát triển văn hóa đọc và sản phẩm của các thí sinh đạt giải tại Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022. 

Đây là giải thưởng vô cùng ý nghĩa đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp nỗ lực cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Giải thưởng sẽ thôi thúc các tổ chức, cá nhân tham gia phát huy hiệu quả vốn tài liệu trong thư viện với các dịch vụ và cách làm hay, sáng tạo.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: