Giẫm đạp ở sân vận động Guinea, khoảng 50 người thiệt mạng

Vụ giẫm đạp xảy ra vào chiều 30/11 tại thành phố Nzerekore trong trận chung kết giải đấu bóng đá địa phương giữa đội Labe và đội Nzerekore, được tổ chức nhằm tôn vinh nhà lãnh đạo quân sự Guinea Mamadi Doumbouya.

Thủ tướng Guinea Amadou Oury Bah đã xác nhận sự việc trên mạng xã hội X, cho biết có nạn nhân trong vụ việc nhưng không công bố số lượng cụ thể. Ông cho biết chính quyền địa phương đang nỗ lực ổn định tình hình.

giam dap o san van dong guinea khoang 50 nguoi thiet mang hinh 1

Mọi người xô đẩy nhau ở Nzerekore, Guinea. Ảnh: Mạng xã hội

Liên minh Quốc gia vì Sự thay đổi và Dân chủ, một nhóm các đảng phái chính trị, đã ra thông báo cho rằng vụ giẫm đạp đã khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương.

Theo các báo cáo từ truyền thông địa phương, lực lượng an ninh đã sử dụng hơi cay để khôi phục trật tự sau khi xảy ra xô xát trong trận đấu, liên quan đến một quyết định phạt gây tranh cãi.

"Quyết định phạt này khiến người hâm mộ tức giận, dẫn đến việc ném đá. Lực lượng an ninh đã sử dụng hơi cay để kiểm soát đám đông", tờ Media Guinea đưa tin. Một số nạn nhân là trẻ em, trong khi nhiều người khác bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện.

Các video ghi lại hiện trường cho thấy đám đông la hét và phản đối quyết định của trọng tài trước khi xảy ra hỗn loạn. Cảnh tượng những người hâm mộ chạy tán loạn, một số cố gắng nhảy qua hàng rào cao để thoát khỏi sân vận động, cũng được ghi lại. Một số video khác cho thấy các nạn nhân nằm bất động tại một nơi giống như bệnh viện, trong khi những người khác giúp đỡ những người bị thương.

Liên minh Quốc gia vì Sự thay đổi và Dân chủ đã yêu cầu mở cuộc điều tra về vụ việc. Họ cho rằng giải đấu này được tổ chức để phục vụ cho tham vọng chính trị "bất hợp pháp và không phù hợp" của nhà lãnh đạo quân sự Mamadi Doumbouya.

Guinea đã bị quân đội kiểm soát kể từ khi Tổng thống Alpha Conde bị lật đổ vào năm 2021. Đất nước này hiện là một trong những quốc gia Tây Phi nơi quân đội nắm quyền, cùng với Mali, Niger và Burkina Faso, và đã trì hoãn kế hoạch chuyển giao quyền lực cho chế độ dân sự.

Ông Doumbouya, người đã lật đổ tổng thống cách đây ba năm, tuyên bố rằng ông can thiệp để ngăn chặn đất nước rơi vào hỗn loạn, đồng thời chỉ trích chính phủ trước đây vì những thất hứa. Tuy nhiên, ông cũng bị chỉ trích vì không đáp ứng được những kỳ vọng mà chính ông đã đặt ra.

Ngọc Ánh (theo AP, Reuters)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: