(CLO) Hôm 27/9, một vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra tại cuộc mít tinh vận động chính trị của nam diễn viên nổi tiếng Vijay ở miền nam Ấn Độ, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 58 người khác bị thương nặng.
(CLO) Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và gần 35 người bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra vào ngày 27/7 tại đền Mansa Devi, thành phố Haridwar, bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ.
(CLO) Vào sáng 6/6, cảnh sát Ấn Độ đã bắt 4 người liên quan đến vụ giẫm đạp khiến 11 người thiệt mạng và 47 người bị thương trong lễ ăn mừng chức vô địch cricket Indian Premier League (IPL) của đội Royal Challengers Bengaluru (RCB).
(CLO) Một vụ giẫm đạp kinh hoàng đã xảy ra vào đêm 2/5 tại ngôi đền Sree Lairai Devi ở bang Goa của Ấn Độ, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và khoảng 80 người bị thương.
(CLO) Tối 8/1, vụ giẫm đạp kinh hoàng tại thị trấn Tirupati, bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người, trong đó có 5 phụ nữ, hơn 40 người khác bị thương.
(CLO) Ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong hai vụ việc xảy ra ở Nigeria vào thứ Bảy khi đám đông, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, tranh giành đồ từ thiện, theo cảnh sát cho biết.
(CLO) Khoảng 135 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại một sân vận động bóng đá ở đông nam Guinea vào Chủ nhật, theo một nhóm các tổ chức nhân quyền địa phương cho biết.
(CLO) Khoảng 50 người hâm mộ bóng đá, bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại một sân vận động đông đúc ở thành phố Nzerekore, đông nam Guinea.
(CLO) Cảnh sát Ấn Độ cho biết vào thứ Năm (4/7) đã bắt giữ sáu người liên quan đến vụ giẫm đạp tại một sự kiện tôn giáo Hindu ở bang Uttar Pradesh phía bắc nước này, khiến 121 người thiệt mạng.
(CLO) Các nhà chức trách cho biết ít nhất 116 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại một cuộc tụ họp tôn giáo của người Hindu ở tiểu bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ vào ngày 2/7. Đây là một trong những thảm kịch giẫm đạp tồi tệ nhất ở Ấn Độ trong những năm gần đây.
(CLO) Một đám đông hoảng sợ vì tiếng súng và một vụ nổ điện tại một sự kiện phân phát viện trợ ở thủ đô của Yemen vào cuối ngày thứ Tư (19/4) đã giẫm đạp lên nhau, khiến ít nhất 78 người thiệt mạng và 73 người khác bị thương.
(CLO) Bộ Nội vụ CHDC Congo cho biết, ít nhất 11 người đã thiệt mạng, bao gồm 2 cảnh sát, do chen lấn và giẫm đạp trong một buổi hòa nhạc tại SVĐ chật kín người ở Thủ đô Kinshasa của nước này.
(CLO) Ngày 23/8, ít nhất 13 người bị thiệt mạng do giẫm đạp hoặc ngạt thở khi cảnh sát Peru xông vào khám xét một hộp đêm vi phạm quy định giãn cách chống dịch Covid-19 ở thủ đô Lima.
(CLO) Vấn nạn bạo lực trong bóng đá tại xứ Vạn đảo lại trở thành đề tài nóng bỏng sau vụ một cầu thủ của CLB Champas thuộc giải hạng ba hành hung trọng tài khi cho rằng đội của mình bị thổi việt vị oan.