Giẫm đạp ở thủ đô Yemen, ít nhất 78 người thiệt mạng

(CLO) Một đám đông hoảng sợ vì tiếng súng và một vụ nổ điện tại một sự kiện phân phát viện trợ ở thủ đô của Yemen vào cuối ngày thứ Tư (19/4) đã giẫm đạp lên nhau, khiến ít nhất 78 người thiệt mạng và 73 người khác bị thương.

Theo hai nhân chứng Abdel-Rahman Ahmed và Yahia Mohsen, nhóm phiến quân Houthi đã bắn chỉ thiên nhằm kiểm soát đám đông và không may đã trúng vào một dây điện khiến khiến nó phát nổ. Sự việc này đã gây ra sự hoảng loạn và mọi người, bao gồm nhiều phụ nữ và trẻ em, bắt đầu giẫm đạp lên nhau.

giam dap o thu do yemen it nhat 78 nguoi thiet mang hinh 1

Đám đông chen lấn trong vụ giẫm đạp. Ảnh: BNN

Video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hàng chục thi thể nằm trên mặt đất, một số bất động và những người khác la hét. Theo phát ngôn viên của Houthi, vụ giẫm đạp diễn ra tại Thành phố Cổ ở trung tâm thủ đô Sanaa, nơi hàng trăm người nghèo tụ tập tham dự sự kiện do các thương gia viện trợ.

Người phát ngôn của cơ quan này, Abdel-Khaleq al-Aghri, đổ lỗi cho việc “phân phát ngẫu nhiên” tiền mà không có sự phối hợp với chính quyền địa phương. Thảm kịch xảy ra trước ngày lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo, đánh dấu sự kết thúc của tháng lễ Ramadan vào cuối tuần này.

Motaher al-Marouni, một quan chức y tế cấp cao ở Sanaa, đưa ra con số 78 người thiệt mạng và ít nhất 13 người bị thương nặng. Hamdan Bagheri, phó giám đốc Bệnh viện al-Thowra, cho biết rằng thảm kịch xảy ra vào khoảng 8h20 tối và cơ sở này tiếp nhận ít nhất 73 người bị thương.

Phiến quân Houthi nhanh chóng phong tỏa trường học nơi tổ chức sự kiện và cấm mọi người, kể cả các nhà báo, đến gần. Họ cho biết đã bắt giữ hai người tổ chức và một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Thủ đô của Yemen nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn kể từ khi họ rời khỏi thành trì phía bắc vào năm 2014 và lật đổ chính phủ được quốc tế công nhận. Điều đó đã khiến một liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu can thiệp để cố gắng khôi phục chính phủ vào năm 2015.

Cuộc xung đột trong những năm gần đây đã biến thành cuộc chiến ủy nhiệm giữa Ả Rập Xê Út và Iran, giết chết hơn 150.000 người bao gồm cả các chiến binh và dân thường; đồng thời tạo ra một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, hơn 21 triệu người ở Yemen, tương đương 2/3 dân số của đất nước, cần được giúp đỡ và bảo vệ. Trong đó, hơn 17 triệu người được coi là đặc biệt dễ bị tổn thương.

Vào tháng 2 vừa rồi, Liên hợp quốc cho biết họ chỉ huy động được 1,2 tỷ đô la trong số mục tiêu 4,3 tỷ đô la tại một hội nghị nhằm tạo quỹ để xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen.

Bùi Huy (theo AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: