Phương Tây bắt giữ lô hàng vũ khí gửi cho phiến quân Yemen

(CLO) Quân đội Mỹ cho biết một chiến dịch của các đồng minh phương Tây do Pháp dẫn đầu đã thành công bắt giữ một tàu chở vũ khí và đạn dược được cho là của Iran gửi đến Yemen vào tháng trước.

Hơn 3.000 khẩu súng trường tấn công, 578.000 viên đạn và 23 tên lửa chống tăng có điều khiển đã bị bắt giữ trong chiến dịch ngày 15/1 ở Vịnh Oman, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết.

phuong tay bat giu lo hang vu khi gui cho phien quan yemen hinh 1

Số tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Yahoo

Bài liên quan

UNICEF: Hơn 11.000 trẻ em thương vong ở Yemen kể từ năm 2015

Các cựu binh Đức bị kết án vì đánh thuê ở Yemen

Hy vọng hòa bình cho Yemen sau khi Tổng thống Hadi trao quyền cho hội đồng mới

Thỏa thuận đình chiến mang lại hy vọng hòa bình cho người Yemen

Tờ Wall Street Journal cho rằng vụ việc do lực lượng đặc biệt của Pháp thực hiện, dẫn lời các quan chức quen thuộc với hoạt động này.

CENTCOM cho biết chiến dịch diễn ra "dọc theo các tuyến đường từng được sử dụng để vận chuyển vũ khí bất hợp pháp từ Iran đến Yemen".

Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ tuyên bố này, nói rằng các tuyên bố của Mỹ là "có động cơ chính trị" và nhằm mục đích "đánh lạc hướng người dân trên thế giới".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kanani, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm rằng các quốc gia bán vũ khí cho các quốc gia đã "xâm lược Yemen không có tư cách buộc tội người khác".

Mỹ là nhà cung cấp vũ khí chính cho Ả Rập Xê Út. Vào năm 2015, nước này đã phát động một chiến dịch ở Yemen để đánh đuổi phiến quân Huthi do Iran hậu thuẫn và đã chiếm giữ thủ đô Sanaa.

Trong khi đó, Iran được cho là đã cung cấp hỗ trợ vật chất cho phiến quân Huthi trong cuộc chiến kéo dài 7 năm này, một tuyên bố bị Tehran bác bỏ.

Vào ngày 6/1 vừa rồi, các lực lượng Mỹ đã chặn một tàu đánh cá ở Vịnh Oman đang chở hơn 2.100 khẩu súng trường tấn công, cũng được cho là đang trên đường từ Iran đến Yemen.

Các lực lượng Mỹ vào tháng 12 năm ngoái đã bắt giữ một chiếc thuyền chở hàng tấn đạn dược, hóa chất, ngòi nổ và chất đẩy tên lửa được cho là đã được giao cho phiến quân Huthi, những người đã bắn tên lửa và tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Ả Rập Xê Út và UAE.

Yemen cũng đã trở thành một trung tâm quan trọng trong trung chuyển vũ khí cho các quốc gia miền đông châu Phi, khi chuyên bán cho quân nổi dậy ở Somalia, Sudan và các nơi khác.

Quốc Thiên (theo France24)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: