UNICEF: Hơn 11.000 trẻ em thương vong ở Yemen kể từ năm 2015

(CLO) Hơn 11.000 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc xung đột ở Yemen kể từ năm 2015, theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết hôm thứ Hai (12/12).

Cuộc chiến giữa Chính phủ Yemen và lực lượng Houthis đang leo thang trong bối cảnh các nỗ lực do Liên hợp quốc đứng đầu nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới bị đình trệ, sau khi một hiệp ước trước đó hết hạn vào ngày 2 tháng 10.

unicef hon 11000 tre em thuong vong o yemen ke tu nam 2015 hinh 1

Đống đổ nát trong cuộc xung đột ở thành phố Saada, phía tây bắc Yemen. Ảnh: Reuters

"Việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn khẩn cấp sẽ là bước tích cực đầu tiên cho phép tiếp cận nhân đạo quan trọng", Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russell cho biết. Tuy nhiên, cơ quan này chỉ ra rằng con số này có thể "cao hơn nhiều", vì đây chỉ là những cái chết được Liên hợp quốc xác minh.

Mặc dù hồi tháng 4, các bên tham chiến đã đồng ý đình chiến trên toàn quốc, nhưng UNICEF cho biết 164 người đã thiệt mạng hoặc bị thương do bom mìn và vật liệu nổ trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, gồm ít nhất 74 trẻ em.

UNICEF tuần trước đã đưa ra lời kêu gọi Hành động Nhân đạo vì Trẻ em (HAC) trị giá 10,3 tỷ USD cho năm 2023 để hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột và thảm họa trên toàn thế giới.

Kế hoạch nhằm mục đích quyên góp gần 484,5 triệu đô la trong suốt cả năm cho Yemen, nơi có khoảng 3/4 dân số cần được hỗ trợ và bảo vệ. "Hàng nghìn trẻ em đã thiệt mạng, hàng trăm nghìn đứa trẻ khác có nguy cơ tử vong do bệnh tật hoặc nạn đói", bà Russell nói.

UNICEF ước tính rằng gần 540.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng ở Yemen.

Tổ chức này lưu ý rằng hơn 17,8 triệu người Yemen cũng không được tiếp cận với nước sạch và các dịch vụ vệ sinh, chỉ một nửa số cơ sở y tế của đất nước hoạt động. Điều này khiến khoảng 10 triệu trẻ em không được chăm sóc đầy đủ.

Liên hợp quốc và các đối tác hồi đầu tháng này đã kêu gọi khoản tiền viện trợ kỷ lục 51,5 tỷ đô la cho năm 2023, tăng 25% so với năm 2022.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: