Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã chấp nhận đơn từ chức, đồng thời đánh giá đây là “một hành động thể hiện trách nhiệm” trong thời điểm bảo tàng lớn nhất thế giới cần sự ổn định và động lực mới. Thông tin được đưa ra từ Điện Élysée.
Điện Élysée cho biết Tổng thống Emmanuel Macron đã cảm ơn bà vì những đóng góp trong những năm qua và, ghi nhận chuyên môn khoa học của bà, giao cho bà một nhiệm vụ trong khuôn khổ nhiệm kỳ Pháp giữ chức Chủ tịch G7, tập trung thúc đẩy hợp tác giữa các bảo tàng lớn của các nước thành viên.
Trước đó, bà des Cars từng nộp đơn từ chức lên Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati sau vụ đột nhập, nhưng đề nghị này đã bị từ chối.
Sau sự việc, bà thừa nhận bảo tàng thiếu hạ tầng kỹ thuật phù hợp để giám sát và bảo vệ các báu vật quốc gia, thậm chí mô tả hệ thống hiện có là “hoàn toàn lỗi thời, hoặc gần như không tồn tại”.
Năm 2024, Louvre đón khoảng 8,7 triệu lượt khách tham quan. Du khách Mỹ chiếm 13% tổng lượng khách, chỉ đứng sau khách nội địa Pháp.
Vụ trộm, trong đó số trang sức hoàng gia trị giá khoảng 88 triệu euro (tương đương 100 triệu USD) bị đánh cắp, xảy ra trong bối cảnh Louvre đang đối mặt nhiều thách thức nội bộ, bao gồm các cuộc đình công năm ngoái liên quan đến tình trạng quá tải, thiếu nhân sự và điều kiện làm việc.
Bà Laurence des Cars được bổ nhiệm làm giám đốc vào tháng 9/2021 và là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo bảo tàng trong suốt 230 năm lịch sử của Louvre.