Giám đốc chương trình viện trợ Gaza của Mỹ và Israel từ chức

(CLO) Giám đốc của Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF), sáng kiến phân phối viện trợ do Mỹ và Israel hậu thuẫn, đã từ chức chỉ sau vài tuần đảm nhận công việc.

Jake Wood, cựu binh Mỹ và là người điều hành GHF kể từ khi tổ chức này được Mỹ công bố vào đầu tháng 5, tuyên bố: “Tôi tự hào về kế hoạch tôi đã xây dựng – một kế hoạch thực tế có thể giúp người dân đang đói, giải quyết vấn đề an ninh liên quan đến việc viện trợ bị chuyển hướng, và hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ lâu đời tại Gaza”.

“Nhưng rõ ràng là không thể thực hiện kế hoạch này nếu vẫn muốn giữ trọn vẹn các nguyên tắc nhân đạo như lòng nhân ái, tính trung lập, sự công bằng và độc lập. Và tôi không thể chấp nhận đánh đổi những nguyên tắc đó”, ông nói.

GHF cho biết họ “thất vọng” trước quyết định từ chức của Wood và chỉ trích những người phản đối chương trình này “quan tâm đến việc phá hoại hơn là đưa hàng viện trợ đến nơi cần thiết”.

untitled(5).png
Người dân Gaza nhận thực phẩm được viện trợ. Ảnh: X/WFP

Dù mất đi người điều hành, GHF vẫn tuyên bố sẽ khởi động hoạt động phân phối vào thứ Hai, với kế hoạch mở rộng nhanh chóng để có thể “cung cấp thực phẩm cho toàn bộ dân số Gaza trong những tuần tới”. Theo tổ chức này, các xe tải đã sẵn sàng lên đường.

Kế hoạch của GHF đã được Mỹ và Israel phê duyệt, với mục tiêu ngăn chặn Hamas chiếm đoạt viện trợ. Tổ chức này dự định thiết lập 4 điểm phân phối – tất cả đều ở phía nam và trung Gaza.

Nhưng kế hoạch đã vấp phải chỉ trích gay gắt từ các cơ quan cứu trợ lớn, trong đó có Liên hợp quốc, với cáo buộc rằng điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng di dời cưỡng bức người Palestine ra khỏi miền bắc Gaza – một mục tiêu mà Bộ trưởng Quốc phòng Israel từng công khai.

Liên hợp quốc từ chối hợp tác với GHF và cảnh báo kế hoạch này có thể gián tiếp hợp pháp hóa chính sách di cư cưỡng bức của Israel.

Dự kiến trong vài tuần đầu tiên, GHF chỉ có thể hỗ trợ khoảng 60% dân số Gaza. Công ty an ninh tư nhân của Mỹ sẽ phụ trách bảo vệ các xe tải chở hàng từ biên giới vào trong Gaza, nhưng không tham gia trực tiếp phân phát hàng hóa.

Gaza đang chìm trong khủng hoảng nhân đạo tồi tệ, với tình trạng thiếu lương thực và thuốc men nghiêm trọng. Bộ Y tế Palestine tại Gaza cho biết kể từ khi Israel bắt đầu siết chặt viện trợ vào tháng 3, đã có 58 người chết vì suy dinh dưỡng và 242 người chết do thiếu thực phẩm và thuốc men. Hơn 300 ca sảy thai được ghi nhận có liên quan đến tình trạng thiếu dinh dưỡng.

Israel cho biết đã cho phép 107 xe tải chở viện trợ vào Gaza trong ngày Chủ nhật, nhưng Liên hợp quốc khẳng định con số đó là “không đủ”. UNRWA, cơ quan Liên hợp quốc phụ trách người tị nạn Palestine, cho rằng Gaza cần ít nhất 500–600 xe viện trợ mỗi ngày để tránh thảm họa nhân đạo sâu hơn.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: