Israel tăng cường không kích Gaza, đối mặt làn sóng chỉ trích quốc tế

(CLO) Hôm 20/5, các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza đã cướp đi ít nhất 55 mạng sống người Palestine, theo các nhân viên y tế địa phương.

Các cuộc tấn công tiếp diễn bất chấp áp lực quốc tế ngày càng tăng, yêu cầu Israel ngừng hoạt động quân sự và cho phép viện trợ nhân đạo được chuyển vào Gaza mà không bị cản trở.

Gaza đang bước sang tháng thứ 20 của xung đột, hiện rơi vào tình trạng kiệt quệ, dân chúng đối mặt với nạn đói ngày càng nghiêm trọng. Israel đã nới lỏng lệnh phong tỏa kéo dài 11 tuần vào ngày 19/5, cho phép một số xe tải viện trợ của Liên Hợp Quốc đi qua cửa khẩu Kerem Shalom.

Screenshot 2025-05-21 at 09.17.33
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Anh đã triệu tập đại sứ Israel và tạm dừng các cuộc đàm phán thương mại với nước này.

Tuy nhiên, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết chưa có viện trợ nào được phân phối đến người dân do quy trình kiểm tra an ninh phức tạp. Phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric cho biết ngày 4 xe tải chở thực phẩm trẻ em và khoảng 93 xe tải chở bột mì, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác đã được phép vào Gaza. Tuy nhiên, con số này chỉ là “giọt nước giữa đại dương” so với nhu cầu tối thiểu 500 xe tải mỗi ngày.

Trong bối cảnh đó, Vương quốc Anh đã triệu tập đại sứ Israel và tạm dừng các cuộc đàm phán thương mại với nước này, viện dẫn “những chính sách nghiêm trọng” tại Gaza và Bờ Tây. Thủ tướng Anh Keir Starmer, cùng lãnh đạo Pháp và Canada, bày tỏ “sự kinh hoàng” trước sự leo thang quân sự của Israel, kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đang xem xét lại thỏa thuận thương mại với Israel, theo lời kêu gọi của người đứng đầu chính sách đối ngoại EU, Kaja Kallas. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt của EU đối với những người định cư Israel tại Bờ Tây vẫn bị một quốc gia thành viên chặn lại.

Bộ Ngoại giao Israel phản bác chỉ trích từ EU, cho rằng những lời chỉ trích này “thể hiện sự thiếu hiểu biết về thực tế phức tạp” mà Israel đang đối mặt và có thể làm kéo dài xung đột. Phát ngôn viên Oren Marmorstein nhấn mạnh rằng áp lực từ bên ngoài sẽ không làm Israel chệch hướng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas tại Doha, Qatar, tiếp tục không đạt tiến triển. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã rút phần lớn đội đàm phán về nước để tham vấn, trong khi Hamas cáo buộc ông tham gia đàm phán với “ý định xấu”, nhằm đánh lừa dư luận quốc tế.

Hamas nhấn mạnh rằng không có đàm phán thực sự nào diễn ra kể từ ngày 17/5. Trong khi đó, chỉ huy quân sự Israel tuyên bố sẽ mở rộng chiến dịch, chiếm thêm lãnh thổ và phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas cho đến khi nhóm này bị đánh bại.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: