Thủ tướng Israel muốn 'kiểm soát toàn bộ' Gaza, nhiều nước đe dọa trừng phạt

(CLO) Hôm 19/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ giành quyền kiểm soát toàn bộ Dải Gaza, trong bối cảnh nước này đang bị nhiều nước đe dọa trừng phạt.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Israel tăng cường các cuộc tấn công quân sự và Gaza đối mặt với khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Sau khi chặn mọi nguồn cung viện trợ từ ngày 2/3, Israel đã cho phép 5 đến 9 xe tải của Liên hợp quốc, chở thực phẩm cho trẻ em và các nhu yếu phẩm khác, đi vào Gaza qua cửa khẩu Kerem Shalom vào ngày 19/5.

Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan nhân đạo Liên hợp quốc, ông Tom Fletcher, mô tả đây chỉ là “giọt nước trong đại dương” so với nhu cầu cấp bách của 2,1 triệu người dân Gaza. Ông nhấn mạnh Gaza cần ít nhất 500 xe tải viện trợ mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu cơ bản.

Những xe tải chở hàng viện trợ đầu tiên vào Gaza sau khi Israel nới lỏng lệnh cấm ngày 19/5. Video: X/TheNationalNews

Do trời tối và lo ngại an ninh, viện trợ chưa được phân phối ngay sau khi vào Gaza, theo người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng hai triệu người dân Gaza đang đối mặt với nạn đói, với nguồn thực phẩm, nước sạch, nhiên liệu và thuốc men cạn kiệt nghiêm trọng.

Thủ tướng Netanyahu cho biết việc nối lại viện trợ xuất phát từ “lý do thực tế và ngoại giao”. Ông nhấn mạnh rằng hình ảnh về nạn đói hàng loạt có thể làm tổn hại đến tính chính đáng của chiến dịch quân sự Israel.

Quyết định này vấp phải phản đối từ các chính trị gia cực hữu trong nước. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir gọi đây là “sai lầm nghiêm trọng”, cho rằng viện trợ sẽ tiếp sức cho Hamas. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich ủng hộ động thái này, lập luận rằng nó giúp duy trì sự ủng hộ ngoại giao từ các đồng minh.

Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Canada đã ra tuyên bố chung, lên án chiến dịch quân sự mở rộng của Israel và việc nối lại viện trợ “hoàn toàn không đủ”.

Họ gọi mức độ đau khổ của người dân Gaza là “không thể chịu đựng nổi” và cảnh báo sẽ có “hành động cụ thể”, bao gồm khả năng áp đặt trừng phạt, nếu Israel không giảm cường độ tấn công và dỡ bỏ hạn chế viện trợ.

grjrhmbxsaagkzm.jpeg
Hình ảnh đau thương tại Gaza được Tổng Thư ký LHQ chia sẻ trên MXH. X/antonioguterres

Ngoài ra, 22 quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Úc, Anh, Pháp và Canada, cũng kêu gọi Israel cho phép viện trợ đầy đủ vào Gaza ngay lập tức, nhấn mạnh rằng người dân Gaza đang “đối mặt với nạn đói”.

Tại miền nam Gaza, quân đội Israel ra lệnh sơ tán khu vực xung quanh thành phố Khan Younis, chuẩn bị cho một cuộc tấn công “chưa từng có”. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết 91 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên toàn lãnh thổ vào ngày 19/5. Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công “160 mục tiêu khủng bố” trong 24 giờ qua.

Một cư dân Khan Younis, Mohammed Sarhan, mô tả tình cảnh như “ngày tận thế”, với tiếng súng, máy bay chiến đấu F-16 và trực thăng liên tục tấn công. Tại bệnh viện Nasser ở Khan Younis, cảnh tượng đau lòng được ghi lại với những đứa trẻ bị thương, máu me và không giày dép.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: