Giám đốc cứu trợ Liên hợp quốc chỉ trích kế hoạch viện trợ Gaza do Israel dẫn đầu

(CLO) Giám đốc cứu trợ của Liên hợp quốc Tom Fletcher chỉ trích kế hoạch viện trợ nhân đạo cho Gaza do Israel khởi xướng và được Mỹ hậu thuẫn.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an hôm 13/5, ông Fletcher khẳng định đây là một mô hình "biến nạn đói thành công cụ mặc cả", buộc người dân Gaza phải di dời nếu muốn nhận được viện trợ.

Từ ngày 2/3 đến nay, không có hàng viện trợ nào được chuyển đến Gaza. Theo tổ chức giám sát nạn đói toàn cầu, khoảng 500.000 người, tức 1/4 dân số Gaza, đang đối mặt với nạn đói.

Giữa bối cảnh khẩn cấp đó, Israel đề xuất để các công ty tư nhân tiếp quản việc phân phối viện trợ ở phía nam Gaza, thay vì để các cơ quan nhân đạo quốc tế như trước. Israel cáo buộc Hamas đánh cắp viện trợ, điều mà Hamas phủ nhận. Hiện Israel vẫn chặn giao hàng viện trợ cho đến khi toàn bộ con tin được trả tự do.

untitled(16).png
Một địa điểm phân phối thức ăn cho người dân Gaza. Ảnh: Khaled Qadas/PassBlue

Ông Fletcher phản đối kế hoạch này, khẳng định các tổ chức cứu trợ và Liên hợp quốc có cơ chế minh bạch để đảm bảo hàng viện trợ không rơi vào tay Hamas, nhưng Israel vẫn từ chối hợp tác. Ông nói: "Israel đang đặt mục tiêu giảm dân số Gaza lên trên mạng sống của dân thường".

Trong khi đó, Israel tuyên bố ủng hộ "kế hoạch nhân đạo của Mỹ", với hệ thống phân phối viện trợ thông qua một quỹ tư nhân, không cho phép Hamas tiếp cận. Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar đang ở Tokyo khẳng định: "Viện trợ sẽ đến trực tiếp tay người dân".

Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres từng lên tiếng bác bỏ đề xuất này từ tháng 4, cho rằng kế hoạch có nguy cơ "kiểm soát từng calo và hạt bột mì một cách vô cảm".

Ông Fletcher cho biết Liên hợp quốc đã tổ chức hơn chục cuộc họp với Israel về kế hoạch viện trợ, nhưng không đạt được thỏa thuận. Ông nhấn mạnh viện trợ nhân đạo phải được cung cấp cho tất cả người dân Gaza, không phân biệt vị trí.

Mỹ cho biết đang làm việc với Israel để vận hành Quỹ Nhân đạo Gaza, một cơ chế mà phía Washington tin rằng có thể ngăn Hamas trục lợi từ hàng viện trợ. Quyền đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Dorothy Shea nói quỹ này sẽ phù hợp với các nguyên tắc nhân đạo, có cơ chế tự đảm bảo an ninh, và mời gọi các tổ chức cứu trợ hợp tác.

Dù vậy, ông Fletcher nhấn mạnh: kế hoạch hiện tại sẽ khiến viện trợ chỉ đến được một phần Gaza, phục vụ các mục tiêu quân sự và chính trị hơn là nhu cầu nhân đạo.

Nhiều nước trong Hội đồng Bảo an như Anh, Pháp, Hy Lạp, Đan Mạch và Slovenia cũng lên tiếng phản đối bất kỳ mô hình nào "đặt ưu tiên chính trị và quân sự lên trên người dân".

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: