Israel tấn công Gaza, chặn viện trợ và thiết lập vùng đệm

(CLO) Hôm 16/4, Israel thông báo đã biến 30% lãnh thổ Dải Gaza thành “vùng đệm an ninh” trong bối cảnh quân đội nước này tiếp tục các cuộc không kích và tấn công trên bộ.

Các đợt tấn công được nối lại từ ngày 18/3, chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài hai tháng với Hamas, khiến ít nhất 1.652 người thiệt mạng chủ yếu là dân thường, theo cơ quan y tế Gaza.

Liên hợp quốc (LHQ) ước tính khoảng 500.000 người Palestine đã phải di dời kể từ khi lệnh ngừng bắn sụp đổ, đánh dấu một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất tại Gaza trong 18 tháng chiến tranh. Khoảng 2,1 triệu người dân hiện chen chúc trong 1/3 diện tích lãnh thổ còn lại, khi 2/3 Gaza bị coi là “khu vực cấm” hoặc nằm dưới lệnh di dời.

Trẻ em Palestine ở Gaza tổ chức một cuộc họp báo bên ngoài Bệnh viện Al Shifa, kêu gọi sự ủng hộ của thế giới. Video: X/Palestine001_

Viện trợ nhân đạo đã bị Israel chặn hoàn toàn kể từ ngày 2/3, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và thuốc men. Tổ chức bác sĩ không biên giới (MSF) mô tả Gaza như một “nơi không còn an toàn” cho dân thường và nhân viên cứu trợ, với các kho dự trữ gần cạn kiệt. LHQ cảnh báo nguy cơ suy dinh dưỡng và bệnh tật gia tăng, đặc biệt ở trẻ em.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố quân đội đã giành quyền kiểm soát nhiều khu vực chiến lược ở Gaza và sẽ duy trì các “vùng an ninh” này vô thời hạn để ngăn Hamas tái diễn cuộc tấn công như ngày 7/10/2023.

Quân đội Israel cho biết đã tấn công 1.200 mục tiêu và tiêu diệt hơn 100 người kể từ ngày 18/3. Vùng đệm, chiếm 30% Gaza, được thiết lập bằng cách phá hủy nhà cửa, cơ sở hạ tầng và đất nông nghiệp, gây lo ngại về vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Cùng ngày, nhóm Hồi giáo Jihad công bố video của con tin người Israel-Đức Rom Braslavski, bị bắt tại lễ hội âm nhạc Nova năm 2023. Trong video, Braslavski kêu gọi chính phủ Israel và Tổng thống Mỹ Donald Trump đàm phán để giải cứu anh. Gia đình con tin và các tổ chức đại diện cáo buộc chính quyền Israel ưu tiên kiểm soát lãnh thổ hơn việc giải cứu con tin.

LHQ và các tổ chức nhân đạo kêu gọi Israel dỡ bỏ lệnh cấm viện trợ và đảm bảo an toàn cho dân thường. Ngày 28/4, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) sẽ mở phiên điều trần về nghĩa vụ nhân đạo của Israel tại Gaza, theo yêu cầu của Đại hội đồng LHQ. Tuy nhiên, các phán quyết của ICJ chỉ mang tính tư vấn và không có cơ chế thực thi.

Ngoài Gaza, Israel duy trì hiện diện quân sự tại miền nam Lebanon và các khu vực chiếm đóng ở Syria, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah vào tháng 11/2024. Các cuộc không kích của Israel tại Lebanon khiến hơn 70 dân thường thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: